Nhà đầu tư nên mua USD và tiền của các nước phát triển khác bởi Nhật Bản có thể vỡ nợ trong 5 năm nữa, theo cựu cố vấn của George Soros. Chủ tịch công ty tư vấn đầu tư Fujimaki Japan, cựu cố vấn của tỷ phú đầu tư George Soros, ngày 14/6 cảnh báo: “Nhật Bản có thể vỡ nợ trước châu Âu, và có thể là trong vòng 5 năm tới. Theo ông, Nhật Bản nên tăng lượng nắm giữ ngoại tệ, như các tài sản định giá bằng USD, franc Thụy Sỹ, đô la Australia, Canada.

Ông cho rằng, thị trường trái phiếu và yên Nhật Bản đang trong gia đoạn bong bóng. Nếu Chính phủ Nhật Bản vỡ nợ, đồng yên sẽ suy yếu còn 400-500 yên/USD, và lợi suất trái phiếu 10 năm có thể vượt 80%, ông nhận định. Nhật Bản không còn cách nào để thoát khủng hoảng ngoài vỡ nợ hoặc in thêm tiền và đối mặt với lạm phát phi mã.

Hôm qua 14/6, chi phí hoán đổi rủi ro tín dụng của Nhật Bản đã tăng lên mức 90,9 điểm cơ bản, từ mức 90,1 điểm cơ bản thấp nhất 7 tháng.

Nợ công của Nhật Bản theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ tăng lên 245,6% GDP vào năm 2014, từ mức 67,3% năm 1984. Trong khi đó, chính quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda nỗ lực tìm kiếm ủng hộ thông qua dự luật tăng 5% thuế kinh doanh vào năm 2015 để hỗ trợ giảm nợ.

Nguồn Bloomberg/DVT