>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 17 trên 17

Ðề tài: Một số phong cách thời trang đường phố tại Nhật (updated: Kogal)

  1. #11
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Takuya Angel



    Kimono (着物) trong tiếng Nhật chỉ đơn giản có nghĩa là đồ để mặc. Tên gọi của loại trang phục truyền thống này đặc trưng cho tính chất thông dụng và phổ biến của nó trong đời sống của người Nhật cổ.

    Khi những nhà thiết kế thời trang và những thương hiệu bắt đầu xuất hiện một cách ồ ạt vào những năm 80, ngành công nghiệp thời trang Nhật Bản muốn “nâng cấp” một bước Kimono và những trang phục truyền thống khác vào trong những thiết kế quần áo và trang sức. Tuy nhiên, giá cả quá cao lại một lần nữa là nguyên nhân làm cho ý tưởng này thất bại.

    Bất chấp điều đó, một nhãn hiệu mới, Takuya Angel đã được phổ biến vào giữa những năm 90 với phong cách thời trang sử dụng những nét đặc trưng của Kimono. Nhà thiết kế thời trang Takuya Sawada (1967) đã sáng lập Takuya Angel in năm 1995, ngay sau khi trận động đất tàn phá Kobe. "Kể từ cuối WW II khi thời trang phương Tây du nhập vào Nhật Bản. Nhật Bản yêu thích việc nhập khẩu cùng với việc nới lỏng các chính sách ".Hãng thời trang đã sáng tạo ra một phong cách mới sử dụng những bộ Kimono cũ, song song với việc thay đổi nguyên vật liệu để giảm giá thành. Ngoài ra còn có sự kết hợp với phong cách phương Tây trong các bộ kimono.




    Takuya Angel là sự kết hợp tuyệt vời của cũ và mới, Đông và Tây, giả và thật. Màu sắc tươi sáng kết hợp với màu đen ảm đạm. Vật liệu như Cupra (Cuprammonium Rayon) kết hợp với vải bông chéo. Sawada không bị bó buộc bởi những gì là đúng và những gì là sai, những gì có thể và không thể được thực hiện. Ông tự sáng tạo và nói rằng "Tôi chỉ nghĩ về màu sắc và kiểu dáng còn hoa văn là do người khác làm, tôi nghĩ rắng nếu mình được học về họa tiết mình sẽ nghĩ "điều này là không thể"."






    Nhiều thiết kế được lấy cảm hứng từ quần áo Samurai mặc trong thời cổ đại. Sawada cố tình sử dụng các từ ngữ Nhật Bản: 'hitatare, haori, hakama, kyahan, geta'.


    Sawada không bao giờ làm cho các quần áo cổ quá cứng ngắc. Ông thích ứng với các nhu cầu của cuộc sống hiện đại, và sử dụng vật liệu hiện đại bất cứ khi nào có thể: Cupra, polyester, áo tơi đi mưa, nhung, lông thú giả. Thường kết hợp các bộ phận của chiếc áo cổ trong quần áo của mình. Điều này có nghĩa rằng hầu như tất cả các mục khác nhau, bởi vì nó là không thể tìm thấy nhiều hơn một bộ kimono của cùng một thiết kế chính xác. Sáng tạo của ông cũng được lấy cảm hứng từ anime và manga.

    Dù là một thương hiệu nhỏ, nhưng Takuya Angel có một tác động vượt xa kích thước thực tế của nó. Nếu bạn đã nhìn thấy quần áo của Sawada khi bạn không bao giờ quên. Những người mặc chúng, không chỉ mặc, họ tôn thờ chúng và đưa Takuya Angle trở thành một phong cách thời trang chứ không còn là một nhãn hiệu nữa.

    Cửa hàng Takuya Angle

    Harajuku, Tokyo
    COXY176 Bldg 203
    Jingumae 1-7-10, Shibuya-ku
    Tokyo 150-0001
    PH: (81) 03-3478-5867


    điện thoại: (81) 03-3478-5867
    fax: (81) 03-3478-5867

    Eizan@JPN tổng hợp từ nhiều nguôn.
    thay đổi nội dung bởi: Eizan, 12-08-2012 lúc 12:23 PM
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Eizan For This Useful Post:

    Gaku-sama (23-07-2013), hanh muoi (14-08-2012), Hei (12-08-2012), jimbanta (24-10-2012), nessie_apple (07-12-2012), nh0kyue (12-08-2012), Ocean_304 (29-04-2013)

  3. #12
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Visual Kei




    “Visual” (English) – trực quan tức thuộc về thị giác (mắt nhìn) “Kei” (Japanese) – phong cách ( = “Style” trong English) => “Visual Kei” hay “Visual Style” là một phong cách đập-vào-mắt
    Visual Kei được sinh ra bởi J-rock (Japan Rock = Rock Nhật), chúng xuất phát trực tiếp từ những J-rocker. Phong cách thời trang khác biệt của các J-rocker đã khiến cả thế giới bàng hoàng, chấp nhận, tán thưởng và gọi chúng bằng một cái tên riêng biệt – Visual Kei.


    Visual Kei, như đã nói, không phải là một dòng thời trang bình thường hay riêng biệt, dễ dàng bắt gặp ai đó mặc. Chúng được sinh ra từ những bộ đồ J-rocker khoác trên mình, kết hợp từ vô số những món đồ thời trang khác nhau và tạo thành cá tính của J-Rocker khi trình diễn. Visual Kei và Harajuku có thể có nhiều điểm tương đồng giữa cách xuất phát (sinh ra từ việc kết hợp trang phục, cách trang điểm để nổi bật người mặc) và một số nhánh nhỏ nhưng Visual Kei vẫn mang tới cảm giác về một phong cách thời trang trình diễn nhiều hơn (có thể vì họ là Rocker?) là một dòng thời trang của số đông hay trang phục thường ngày.

    Visual Kei được sinh ra bởi J-rock nên chúng cũng gắn liền với lịch sử J-rock. Bắt đầu từ thời kì thập niên 1980, Visual Kei xuất phát từ X-Japan (ban nhạc huyền thoại trong làng J-rock, tuy không phải những ban nhóm đầu tiên chơi rock Nhật nhưng lại là band nổi tiếng nhất và đưa J-rock Nhật bước ra thế giới, và là band J-rock ăn mặc khác biệt, nổi bật nhất để sinh ra thứ gọi là Visual Kei ngày nay.

    Visual Kei được sinh ra và gắn liền với J-rock, những phong cách thời trang mà các J-rocker mặc đã tạo thành các nhánh của Visual Kei và phát triển theo những hướng riêng. Những nhánh Visual Kei đó thường đi cùng tên tuổi một số band nổi tiếng theo phong cách đó nhưng một band cũng có thể theo 2, 3 phong cách khác nhau, hay một số J-rocker solo, tuỳ từng thời kì hoạt động. Chính những thứ J-rocker mặc sẽ được ghép vào Visual Kei, tạo thành các nhánh riêng chứ Visual Kei không phải thứ thời trang gốc riêng biệt như Lolita …

    Một số nhánh chính của Visual Kei :

    - Visual Kei Androgyny (X-Japan, Dir en Grey,…)
    - Kote Kei (với nhiều dòng như Gothic, Lolita, Punk …) (D, Phantasmagoria…)
    - Angura Kei (sử dụng thời trang Wamono – cách điệu trang phục nhật bản truyền thống như kimono, yukata…) (Kagrra, Onmyouza)
    - Shironuri Kei (Eroguro) [Eroguro = Erotic (gợi tình) + Grotesque (đáng ghê tởm) : hình tượng bệnh hoạn, máu me ... ] (D’espairsray…)
    - Oshare Kei ( = fashionable : hợp thời, hợp mốt …) (An Cafe, SuG, Kra, LM.C….)
    - Koteosa Kei (sự pha trộn giữa Oshare và Kote) (Ayabie, Shoujo Lolita 23q….)
    - Koi Kei X (“Koi” – tình yêu, “Kei” – phong cách, “X” – sự nhiễm độc) (Gazette, Miyavi….)
    - Kurofuku Kei (“Kuro” – màu đen, “Fuku” – trang phục, trang phục tối màu, thường là các band chơi classic rock) (Buck-Tick …)
    - Gothic Lolita (nhiều nhánh nhỏ với trang phục phong cách Gothic làm chủ đạo) (Mana, Malice Mizer, Moi Dix Mois …)
    - White Kei (trang phục màu trắng chủ đạo, tất cả các phong cách đều được chấp nhận)

    Một số hình ảnh Visual Kei:








    Có edit theo nguồn: honglaucac.wordpress.com
    thay đổi nội dung bởi: Eizan, 14-08-2012 lúc 11:52 AM
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Eizan For This Useful Post:

    hanh muoi (14-08-2012), jimbanta (24-10-2012), kuroneko91 (19-08-2012), nessie_apple (07-12-2012), Ocean_304 (29-04-2013)

  5. #13
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Kogal



    Từ Gal trong từ Kogal được dùng lần đầu tiên vào những năm 1980 để nói về những cô gái thích chạy theo những mốt thời thượng. Từ Kogal được nhại theo âm tiếng Anh, có nguồn gốc từ “Kokosei” nghĩa là học sinh trung học. Cũng chính vì vậy mà phong cách Kogal được định hình trên nền tảng đồng phục học sinh trung học ở Nhật. Tuy nhiên, các cô gái sẽ thay đổi để váy ngắn hơn, nhuộm tóc, nhuộm da, thắt khăn choàng mà đặc biệt là kiểu mang tất lỏng đã tạo nên một nét mới trong phong cách thời trang khi đó.






    Khi Kogal trở nên phổ biến họ còn sử dụng một hệ tiếng lóng riêng và rất nhiều thanh niên đã theo phong cách này và nhuộm tóc. Ca sĩ nổi tiếng Namie Amuro là một trong những người đầu tiên mặc theo phong cách này.


    Trong từ Kogal còn có từ Ko trong từ Kodomo nghĩa là đứa trẻ, vì vậy phong cách Kogal còn đặt ra tiêu chuẩn càng trẻ trung càng tốt. Bên cạnh việc mang những trang sức nhí nhảnh, đáng yêu thì việc mang vớ lỏng cũng thể hiện sự hồn nhiên cho các cô gái. Đôi khi họ còn lấy keo dán để giữ vở lỏng đúng nếp. Các tín đồ Kogal còn được biết đến là những người trẻ giàu có và sành điệu về mặt công nghệ. Thời trang Kogal còn phát triển thành một số phong cách nhỏ mà tiêu biểu là Hime Kogal (Hime nghĩa là công chúa), là những người thường mặc trang phục đắt tiền, có màu hồng và trang điểm cầu kỳ.

    Kogal phổ biến vào những năm 90 nhưng hiện nay đã không còn thịnh hành nữa.

    Eizan@JPN tổng hợp từ nhiều nguồn
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  6. The Following 7 Users Say Thank You to Eizan For This Useful Post:

    antbaby (16-11-2012), duonghang307 (07-08-2013), jimbanta (24-10-2012), lovemykitty (03-01-2014), Midori Kawa Nin (02-09-2012), nessie_apple (07-12-2012), Ocean_304 (29-04-2013)

  7. #14
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Đợt này mình bận quá nên không kịp update nữa, còn độ 2, 3 cái thôi, mình xin phép để trống 2,3 post, mình sẽ update chèn vào asap.

    Bōsōzoku
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Eizan For This Useful Post:

    duonghang307 (07-08-2013), lovemykitty (03-01-2014)

  9. #15
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Visual kei
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  10. The Following User Says Thank You to Eizan For This Useful Post:

    duonghang307 (07-08-2013)

  11. #16
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Maid Cafe
    thay đổi nội dung bởi: Eizan, 20-09-2012 lúc 10:59 PM
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  12. The Following User Says Thank You to Eizan For This Useful Post:

    duonghang307 (07-08-2013)

  13. #17
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Sukeban

    Ok, để úm ra từ hồi T7 mãi mới update được 13 post trên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ neh neh
    thay đổi nội dung bởi: Eizan, 20-09-2012 lúc 10:59 PM
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Eizan For This Useful Post:

    duonghang307 (07-08-2013), shinigami12 (24-10-2012)

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 22-09-2012, 09:50 AM
  2. Phong cách thời trang Bizarre ở Nhật
    By Kasumi in forum Thời Trang
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 07:19 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-04-2012, 12:29 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-12-2011, 11:25 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:19 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •