>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Những sự thật bất ngờ về nói dối

  1. #1
    Chonin
    jaybom's Avatar


    Thành Viên Thứ: 134306
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 15
    Thanks
    79
    Thanked 13 Times in 8 Posts

    Những sự thật bất ngờ về nói dối

    Một nhóm các nhà khoa học tại Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về tần suất nói dối trên 1.000 người dân Mỹ trưởng thành.Trong đó, các thành viên tham gia được yêu cầu liệt kê số lần họ đã nói dối trong 24h qua.

    Một người nói dối trung bình 1,65 lần/ngày

    Theo kết quả của nghiên cứu đăng trên chuyên san Human Communication Research năm 2010 tổng hợp từ 3 cuộc khảo sát nhỏ, tần suất nói dối trung bình của một người là 1,65lần/ngày.

    Trẻ bắt đầu nói dối từ khi 6 tháng tuổi

    Nghiên cứu của khoa tâm lý Đại học Portsmouth (Anh) trên 50 trẻ em và bố mẹ chúng cho thấy trẻ bắt đầu "nói dối" ngay từ khi mới được 6 tháng tuổi.

    Theo đó, trẻ giả vờ khóc hoặc cười để thu hút sự chú ý của người lớn. Đến khoảng tháng thứ 8, chúng bắt đầu hình thành những hành vi phức tạp hơn như giấu việc tham gia những hoạt động bị cấm hoặc cố làm cha mẹ xao nhãng. Khi trẻ 2 tuổi, hành vi này phát triển phức hơn nữa để chống đối những hình phạt của cha mẹ.

    Phụ nữ nói dối thông minh và trót lọt hơn đàn ông

    Cuộc khảo sát tiến hành bởi Susan Shapiro Barash, tác giả cuốn Little White Lies, Deep Dark Secrets cho thấy 80% thành viên tham gia thừa nhận phụ nữ nói dối thông minh hơn và trót lọt hơn đàn ông.

    Trong đó, 75% phụ nữ thừa nhận họ hay nói dối ở nơi làm việc để giữ vị trí, 75% cho biết họ thường nói dối bạn trai, chồng hoặc người thân trong gia đình khi đề cập tới chuyện tiền bạc.

    Nói dối qua điện thoại phổ biến hơn



    Nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy con người có xu hướng nói dối nhiều hơn khi giao tiếp qua điện thoại, thay vì email hoặc gặp mặt trực tiếp. 37% thành viên tham gia nói dối khi giao tiếp qua điện thoại. Tỷ lệ này ở nhóm gửi tin nhắn là 21%, email là 14% và gặp mặt trực tiếp là 27%.

    Theo các nhà khoa học, giao tiếp qua điện thoại vẫn thuộc loại giao tiếp ngôn từ, trong khi đó email hoặc tin nhắn là loại giao tiếp phi ngôn từ, bởi vậy 2 người nói chuyện không phải tiếp nhận trực tiếp cảm xúc của đối phương, đồng thời cũng rất ít khi bắt gặp câu hỏi phải trả lời ngay lập tức như khi nói chuyện điện thoại.

    Tần suất nói dối của đàn ông gấp 2 lần phụ nữ

    Theo cuộc khảo sát tiến hành bởi hãng phim 20th Century Fox Home Entertainment khi ra mắt bộ phim Lie to me Season 1, trung bình một tuần, nam giới nói dối 42 lần với người yêu, vợ, sếp và đồng nghiệp. Như vậy, tần suất nói dối của họ là 2.184 lần/năm và khoảng 126.672 lần trong một đời người.

    Ngược lại, phụ nữ nói dối nhiều nhất 3 lần/ngày, như vậy tần suất nói dối của họ là 1.092 lần/năm và 68.796 lần trong một đời người.

    Câu nói dối phổ biến nhất: “Không có gì. Anh/em vẫn ổn”

    Cũng theo cùng cuộc khảo sát của hãng Fox trên 2.000 nam và nữ giới, lời nói dối phổ biến nhất của cả 2 giới là: “Không có gì. Anh/em vẫn ổn!”.

    Với riêng từng giới thì đàn ông thường nói dối về lần nhậu nhẹt gần đây nhất của họ hoặc một mực khẳng định rằng vợ/người yêu của mình không hề béo. Trong khi đó, phụ nữ lại có xu hướng giấu giếm chuyến đi mua sắm gần đây nhất của mình.

    Nguồn: khoahoc.com.vn

  2. The Following User Says Thank You to jaybom For This Useful Post:

    kei_itsumo (25-08-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •