Mỹ hôm qua kêu gọi các bên có tranh chấp chủ quyền kiềm chế những "khiêu khích" sau khi Nhật Bản bắt giữ các nhà hoạt động của Trung Quốc trên đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước.
>[16.08.2012] Nhật - Trung khai chiến ngoại giao
>[15.08.2012] Nhật bắt tàu cá chở các nhà hoạt động Trung Quốc
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Ảnh: today's zaman
"Chúng tôi hy vọng các bên tuyên bố chủ quyền sẽ giải quyết vấn đề này thông qua các biện pháp hòa bình", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói. "Bất kỳ một sự khiêu khích nào cũng không có lợi trong vấn đề này".
Bà Nuland tái khẳng định lập trường của Washington là không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo được gọi là Senkaku trong tiếng Nhật và Điếu Ngư trong tiếng Trung, nằm ở vùng biển Hoa Đông giàu tài nguyên.
"Các bạn phải giải quyết vụ việc này và chúng tôi sẽ không tham gia vào", bà nói.
Tuyên bố trên của Mỹ được đưa ra sau khi Nhật Bản bắt giữ 14 nhà hoạt động từ Hong Kong tiếp cận đảo tranh chấp với ý định cắm cờ Trung Quốc. Vụ việc xảy ra đúng ngày kỷ niệm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II, 15/8/1945, vốn là một ngày nhạy cảm ở Đông Á và được xem là ngày Độc lập của người dân Hàn Quốc.
Hai bộ trưởng Nhật Bản cũng có chuyến thăm đền Yasukuni, nơi tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến tranh, bao gồm cả các tội phạm chiến tranh, khiến Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên chỉ trích.
Bản đồ cho thấy vị trí của quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Đồ họa: BBC
Căng thẳng mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak có chuyến thăm chưa từng có đến nhóm đảo do Seoul quản lý nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền Dokdo/Takeshima.
Phía Trung Quốc cũng đang vướng vào cuộc tranh chấp chủ quyền với các nước Đông Nam Á ở Biển Đông.
Mỹ đã nhiều lần kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và tăng cường hỗ trợ quân sự cho các nước Đông Nam Á. Nhưng Mỹ tỏ ra thận trọng với cuộc tranh cãi giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nước đồng minh thân thiết của Mỹ.
Nguồn: Anh Ngọc (vnexpress)
Bookmarks