Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các Bộ trưởng trong nội các đã không tham gia chuyến thăm đền Yasukuni của các nghị sĩ Nhật Bản ngày 23/4. Đây là một hành động được coi là nhằm giữ quan hệ với Trung Quốc.

Ngôi đền Yasukuni được nhiều nước châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật. Những chuyến thăm ngôi đền này của các nguyên thủ Nhật Bản thường vấp phải sự phản đối của một số nước châu Á.

Ngày 23/4, 160 nghị sĩ Nhật Bản, trong đó có cả các nhân vật từ đảng Dân chủ tự do cầm quyền của ông Abe và đảng đối lập Dân chủ, đã tới tham dự lễ cầu nguyện nhân ngày cuối cùng của mùa xuân tại đền Yasukuni. Nhưng Thủ tướng Abe và các thành viên nội các của ông đã quyết định "lánh" chuyến thăm đền này.

Trước đây, ông Abe cũng đã từng tới thăm đền Yasukuni, nhưng từ khi lên nắm giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản, ông chưa từng đặt chân tới ngôi đền này. Đây là một hành động được coi là nhằm giữ quan hệ với Trung Quốc.
Mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc đã từng lạnh lẽo trong nhiệm kì của người tiền nhiệm là ông Junichiro Koizumi, người thường xuyên tới thăm đền thờ Yasukuni.

Hồng Mỹ
baomoi