Loạt ảnh chụp này được thực hiện dựa trên cơ chế hoạt động của công nghệ "Anaglyph 3D".
Để tạo ra những hình ảnh theo công nghệ Anaglyph 3D, bạn cần nhìn qua hai lớp nhựa khác màu nhau cho hai mắt (thường là màu đỏ và xanh dương). Khi ấy, bộ não con người sẽ bị "đánh lừa" khi kết hợp hai hình ảnh khác nhau thu được từ mỗi mắt và nhìn thấy hình ảnh theo dạng 3D.
Dựa trên cơ chế này, những người chụp ảnh tạo ra các bức ảnh Anaglyph 3D bằng cách chụp hai tấm với hai màu khác nhau là đỏ và xanh dương. Sau đó, họ ghép chúng lại với nhau.
10 ảnh chụp bằng công nghệ 3D xưa cũ đẹp nhất do Gizmodo bình chọn:
Thiết bị chụp: Canon T2i với ống 22mm. Thông số ảnh: 1/25 giây, f/4.5.
Thiết bị chụp: Canon T2i. Thông số ảnh: 10 giây, f/11, ISO 100.
Thiết bị chụp: Canon 60D, ống Canon 50mm. Thông số ảnh: 1/6 giây, f/2.5, ISO 100.
Thiết bị chụp: Canon 5D Mark II với ống 50mm f/1.4.
Thiết bị chụp: máy ảnh Sony Cybershot.
Thiết bị chụp: Canon 20D
Thiết bị chụp: hai máy Canon Powershot SD950IS.
Thiết bị chụp: Canon Powershot S95.
Thiết bị chụp: Fujifilm FinePix Real 3D W3.
Thiết bị chụp: Canon EOS 500D, ống Tamron 18-200mm. Thông số ảnh: 1/125 giây, f/13 và ISO 200.
Thanh Tùng
Ảnh: Gizmodo
Nguồn: vnexpress.net
Bookmarks