Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại vừa phải đương đầu với một vụ bê bối mới khi tân Bộ trưởng Môi trường Ichiro Kamoshita hôm nay đã thừa nhận có những sai sót trong các báo cáo về quỹ chính trị trước đây.


Nhóm giám sát quỹ chính trị của ông Kamoshita đã không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng về khoản tiền 8 triệu yên (69.000 USD) mà ông cho nhóm trên vay với tư cách cá nhân. Báo cáo của nhóm trên nêu rõ trong năm 1996, nhóm đã vay 10 triệu yên của ông Kamoshita, nhưng trong báo cáo gốc năm 1996 lại chỉ ghi khoản tiền cho vay là 2 triệu yên, khiến dư luận nghi ngờ về số tiền còn lại. Theo ông Kamoshita, khoản tiền ông cho nhóm trên vay với tư cách cá nhân trên thực tế chỉ là 2 triệu yên và con số đó đã được ghi nhầm vào báo cáo là 10 triệu yên.

Thủ tướng Abe thừa nhận có sai sót trong các báo cáo trên, song cho biết ông không có ý định sa thải ông Kamoshita. Theo Thủ tướng Abe, đó chỉ là một sơ suất liên quan tới việc ghi chép con số vào báo cáo.

Hàng loạt vụ bê bối liên tiếp xảy ra có thể làm ảnh hưởng tới tỷ lệ ủng hộ hiện đang sụt giảm đối với nội các của Thủ tướng Abe, mặc dù trước đó tỷ lệ ủng hộ đã được cải thiện đôi chút sau khi ông cải tổ nội các. Tình hình trên có thể làm gia tăng sự bất ổn chính trị và có khả năng tác động tới các thị trường tài chính. Một số chuyên gia chứng khoán cho rằng nếu thêm một bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Abe từ chức, các nhà đầu tư nước ngoài có thể rút khỏi thị trường Nhật Bản.


(Theo TTXVN)