Một người đàn ông Campuchia bị bắt sau khi tiêm máu của anh ta vào người một phụ nữ với hy vọng chiếm được tình cảm của cô gái này.

Cảnh sát tỉnh Battambang cho biết anh thanh niên 22 tuổi đang bị giam vì gây thương tích cho cô gái 21 tuổi mà anh ta tìm cách chiếm cảm tình.

Anh ta đã dùng kim tiêm chứa máu của chính mình đâm vào ngực và phần eo của cô gái khi cô đang trên đường tới trường. Chàng trai này có cảm tình với cô gái khi hai người học chung năm 2004, khi bị cô gái từ chối, anh ta dùng đến cách truyền máu bằng kim tiêm và tin vào phép nhiệm màu.

"Anh ta nghĩ rằng nếu anh ta không cưới được cô ấy thì ít nhất máu của anh ta cũng có trong người cô ấy", sĩ quan cảnh sát Tan Sophal cho biết.

Cô gái đã được nhập viện và kiểm tra xem chiếc kim tiêm có chứa máu nhiễm bẩn hay không.

(Theo VnExpress)