Bộ Giáo dục Nhật Bản có kế hoạch khôi phục lại các quy chế để các trường Đại học tuyển sinh sinh viên vào tháng 9 hàng năm.

Tại Nhật Bản, năm học mới được bắt đầu vào ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 31/3 năm sau. Kể từ năm 1977, các trường học tại Nhật Bản được phép tuyển sinh học sinh nước ngoài, nhưng vào năm học bắt đầu từ tháng 4/2005, chỉ có 322 khoa của các trường đại học, chiếm 17% số trường trên cả nước tiếp nhận sinh viên vào thời điểm ngoài tháng 4. Vấn đề này đã được đề xuất lên hội đồng cải cách giáo dục của Chính phủ Nhật Bản nhằm kêu gọi cải cách một hệ thống tuyển sinh linh hoạt hơn đối với các trường đại học quốc tế tại Nhật Bản. Chính vì vậy, Bộ này đã lên kế hoạch khôi phục lại quy chế cho phép các hiệu trưởng tự quyết định thời gian tuyển sinh thích hợp.

PV (từ Tokyo)
VOV