Cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản không xa là thành phố Minami-Boso, một nơi lý tưởng dành cho các các gia đình đi du lịch cùng con trẻ. Cảnh quan yên tĩnh và bầu không khí ở đây khá trong lành đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách gần xa.




Minami-Boso là điểm đến lý tưởng cho du khách vào các dịp nghỉ lễ vì thành phố này nằm cách thủ đô Tokyo không xa lắm. Khi đến Minami-Boso, du khách có thể ngắm cảnh hay tìm mua hải sản tươi ngon của địa phương.

Thành phố Minami-Boso có rất nhiều nông trại trồng dâu. Chủ nông trại thường cho phép du khách vào tham quan vườn của họ với một chi phí hợp lý trong khoảng thời gian 30 phút. Vườn dâu thường mở cửa đón khách từ đầu tháng giêng cho đến cuối tháng 4.










Ngoài vườn dâu, du khách đôi khi còn được cư dân địa phương hướng dẫn đào măng non. Chúng là loài măng tre Takenoko. Loại tre này mọc trên một ngọn đồi gần vườn dâu. Măng tre là một trong những loại thực phẩm được người Nhật yêu thích và thường có mặt trong các bữa ăn của họ. Để tìm được những búp măng non, du khách chỉ cần dùng chân rà trên mặt đất tơi xốp. Khi tìm thấy búp măng, chúng ta phải đào lên thật cẩn thận nếu không sẽ làm chúng bị hỏng. Mùa thu hoạch măng thường khá ngắn, chỉ diễn ra trong khoảng 1 tháng mà thôi.

Okinoshima là nơi mà khách du lịch thường đến tham quan do hệ sinh thái ở đây được bảo vệ khá tốt và không có cư dân sinh sống. Do xung quanh đảo là bờ biển nên hệ thực vật ở đây khá phong phú.


Đền Uga-Myojin tọa lạc tại một vị trí khá cao. Người ta phải bước qua nhiều bậc thềm mới đến được ngôi đền. Nhiều thế kỷ qua, người dân quanh đảo vẫn thường đến đây để cầu xin được mùa đánh bắt và trúng mùa trồng trọt.

Dọc theo bờ biển, du khách có thể tìm thấy rất nhiều vỏ sò, vỏ ốc. Chúng khá đẹp, người ta có thể lượm mang về làm kỷ niệm.

Hồng Hậu
THVL