>
Trang 3/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 33

Ðề tài: Ở Nhật, hôm nay là ngày gì?? .·´¯`·.·♩ •♬✿ (Update: Ngày 12 tháng 4)

  1. #21
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 155426
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 6
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Qua rồi nhưng cho mình post lại.
    Ngày 3/3 ngày hội búp bê. Hinamatsuri(ひな祭り)hina1.jpg
    Ai có đọc Doraemon sẽ nhớ tới ngày này.
    Nhằm bảo vệ cũng như cầu chúc cho các bạn nữ.

  2. The Following User Says Thank You to zek777 For This Useful Post:

    vu1112 (05-03-2014)

  3. #22
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 1 tháng 4 - 4月1日

    Torēningu no Hi (トレーニングの日): Ngày Luyện tập thể thao

    Đây là ngày do hãng sản xuất đồ thể thao Mizuno xác lập vào năm 1994 (Bình Thành 6). Với mục đích khuyến khích người dân tham gia luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe để bắt đầu “năm mới”.


    Sở dĩ nói “năm mới” là vì ở Nhật, khoảng thời gian đầu tháng 4 gọi là nendo hajime (年度始め) nghĩa là “bắt đầu 1 năm”, năm ở đây có thể hiểu là năm học mới (nhập học), năm tài chính mới (thay đổi nhân sự, thuyên chuyển, v.v…)


    Lễ đón nendo hajime ở một công ty Nhật


    Nendo (niên độ) ở Nhật là từ đầu tháng Tư đến cuối tháng Ba, theo đó khoảng thời gian cuối tháng Ba gọi là nendo matsu (年度末).

    Fudōsan Hyōji Tōki no Hi (不動産表示登記の日): Ngày Đăng ký Thông báo Bất động sản

    Ngày 1 tháng 4 năm 1960 (Chiêu Hòa 35), luật Đăng ký Bất động sản được sửa đổi, gọi là Đăng ký Thông báo Bất động sản.


    Quốc chương của Nhật Bản


    Jidō Fukushihō Kinenbi (児童福祉法記念日): Kỉ niệm ngày luật Phúc lợi Trẻ em được thực hiện

    Luật Phúc lợi Trẻ em được ban hành vào ngày 12 tháng 12 năm 1947 (Chiêu Hòa 22). Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1948 (Chiêu Hòa 23) và đến ngày 1 tháng 4, bộ luật này mới được thực hiện hoàn toàn.

    Luật Phúc lợi Trẻ em bao gồm các chương trình bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên và khuyến khích sự ổn định gia đình.


    Về Luật Phúc lợi Trẻ em các bạn xem chi tiết tại đây

    Baishun Bōshihō Shikō Kinenbi (売春防止法施行記念日): Kỷ niệm ngày thi hành luật Phòng chống Mại dâm

    Ngày 1 tháng 4 năm 1957 (Chiêu Hòa 32), luật Phòng chống Mại dâm được thực thi toàn quốc. Khu vực cho phép hành nghề mại dâm trước đó – gọi là Akasen (赤線) cũng bị đóng cửa.


    Các cô gái đứng đón khách ở khu vực Akasen (ảnh chụp năm 1955)


    Onrain Torēdo no Hi ( オンライントレードの日): Ngày Giao dịch Trực tuyến

    Đây là ngày được Tập đoàn Chứng khoán Daiwa ban hành.

    Ngày 1 tháng 4 năm 1996 (Bình Thành 8) Tập đoàn Chứng khoán Daiwa bắt đầu quản lý cổ phần qua internet, mở các phiên giao dịch trực tuyến tại Nhật Bản.


    Sutorappu no Hi (ストラップの日): Ngày Móc khóa di động

    Ngày 1 tháng 4 năm 1991 (Bình Thành 3), móc khóa di động lần đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản, mở màn một trào lưu thịnh hành đến tận ngày nay. Năm 2009 (Bình Thành 21), StrapyaNext chọn hôm nay là ngày Móc khóa di động.





    Chữ ký của A Châu

  4. The Following 3 Users Say Thank You to A Châu For This Useful Post:

    HH (01-04-2014), saxhero (01-04-2014), slmen1989 (02-04-2014)

  5. #23
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 2 tháng 4 - 4月2日

    Shūkanshi no Hi (週刊誌の日): Ngày tạp chí tuần san

    Ngày 2 tháng 4 năm 1922 (Đại Chính 11), 2 tờ "Tuần san Asahi" và "Sunday Mainichi" xuất bản những ấn phẩm đầu tiên.


    Bìa tạp chí Tuần san Asahi số phát hành ngày 4/2/2014

    Toshokan kaisetsu kinenbi (図書館開設記念日): Kỷ niệm ngày thư viện ra đời

    Ngày 2 tháng 4 năm 1872 (Minh Trị 5), thư viện công cộng Shoseki được thành lập ở Yushima, Tokyo. Đây là thư viện hiện đại đầu tiên của Nhật mang phong cách châu Âu, dựa theo mô hình của một thư viện ở London. Là tiền thân của Thư viện Quốc hội (thư viện quốc gia duy nhất tại Nhật Bản).


    Liên quan: 27/4: Kỷ niệm ngày thành lập Thư viện Quốc hội và 30/4: Ngày Thư viện

    Gohyakuen Satsu Hakkō Kinenbi (五百円札発行記念日): Kỷ niệm ngày phát hành tờ tiền mệnh giá 500 yên

    Năm 1951 (Chiêu Hòa 26), tờ 500 yên in hình Iwakura Tomomi được lưu hành. Iwakura Tomomi (岩倉具視, 1825-1883) là một chính khách đóng vai trò quan trọng trong cuộc Minh Trị Duy Tân.

    Tờ 500 yên được thay đổi 2 lần nhưng đều là hình của Iwakura Tomomi.

    Tờ 500 yên giai đoạn 1951 - 1971


    Mặt trước: Iwakura Tomomi


    Mặt sau: núi Phú Sĩ


    Tờ 500 yên giai đoạn 1969 - 1994


    Mặt trước: Iwakura Tomomi


    Mặt sau: núi Phú Sĩ


    Đến năm 1982, tờ 500 yên được đổi thành dạng xu và hiện tại không còn phiên bản tiền giấy với mệnh giá này nữa.

    Shiretsu Kyōsei no Hi (歯列矯正の日): Ngày chỉnh răng

    Chơi chữ: 4月2日 --> shi(4)re(0)tsu(2), shiretsu là hàm răng

    Đây là ngày do Oh Shie - phòng khám chuyên khoa chỉnh hình răng ban hành vào tháng 6 năm 2001.


    CO2 Sakugen no Hi (CO2削減の日): Ngày giảm khí CO2

    Chơi chữ: 4月2日 -->shī (4 )ō(0 )tsū(2 ), nghĩa là CO2 (đọc theo âm tiếng Anh)


    Đây là ngày do công ty Fuji Kogyo ban hành nhằm quảng bá chiến dịch tái chế phụ tùng ô tô, giảm khí thải bảo vệ môi trường.

    Chữ ký của A Châu

  6. The Following 2 Users Say Thank You to A Châu For This Useful Post:

    bad_no001 (08-04-2014), slmen1989 (02-04-2014)

  7. #24
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 3 tháng 4 - 4月3日

    Nihonbashi Kaitsū Kinenbi (日本橋開通記念日): Kỷ niệm ngày khánh thành cầu Nihonbashi

    Ngày 3 tháng 4 năm 1911 (Minh Trị 44), cầu Nihonbashi bằng đá được khánh thành, thay thế cho kiến trúc cũ bằng gỗ. Cây cầu gỗ cũ còn được biết đến với tên là Edobashi, là trạm cuối về phía đông của tuyến đường Tōkaidō nối Edo với Kyoto, cũng là điểm giao dịch chính của kinh thành vào thế kỷ 17.


    Edobashi


    Nihonbashi


    Ngay trước Thế vận hội mùa hè 1964, một con đường cao tốc được xây dựng phía trên cầu, che mất phong cảnh núi Phú Sĩ mà trước đây có thể quan sát khi đứng ở Nihonbashi. Sau này, người dân địa phương kiến nghị lên chính phủ, đề nghị chuyển đường cao tốc xuống lòng đất. Kế hoạch được Thủ tướng đương thời là Koizumi Junichiro ủng hộ nhưng bị Thống đốc Tokyo là ông Ishihara Shintaro phản đối. Nếu kế hoạch được thực hiện thì kinh phí ước tính vào khoảng 500 tỉ yên (hơn 100 ngàn tỉ VND ^^').


    Nihonbashi ngày nay


    Airinbi (愛林日): Ngày Yêu Rừng

    Năm 1895 (Minh Trị 28), giáo sư Northrop đến Nhật thuyết giảng về ngày Arbor Day ở Mỹ, tạo tiền đề cho Thiên Hoàng Minh Trị ban chỉ thị mới về hoạt đồng trồng cây. Năm 1898 (Minh Trị 31), Tiến sĩ lâm học Honda Seiroku đề xuất chọn ngày 3 tháng 4 là ngày trồng cây. Nhưng mãi đến năm 1934 (Chiêu Hòa 9), phong trào này mới được lan rộng trên toàn quốc và ngày nay đã trở thành sự kiện quan trọng hàng năm.


    Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Hậu Michiko


    Ingenmame no Hi ( いんげん豆の日): Ngày đậu Ingen

    Ngày 3 tháng 4 năm 1673, đậu que (hay đậu cô-ve) được truyền từ Trung Quốc sang Nhật đúng lúc Thiền sư Ingen vừa viên tịch nên người ta đặt tên cho loại đậu mới là đậu Ingen.


    Ẩn Nguyên Long Kì (隱元隆琦, Ingen Ryūki), 1592-1673, là một vị Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông Lâm Tế. Năm 1564, Sư nhận lời mời của nhà sư Nhật tên Dật Nhiên, sang Nhật Bản truyền tông Hoàng Bá. Sau Sư được Nhật hoàng ban cho hiệu Đại Quang Phổ Chiếu Quốc sư (Daikō Fushō Kokushi).

    (wiki)



    Sư Ẩn Nguyên đã bày cho tăng chúng trong chùa Mampuku-ji (Vạn Phúc Tự) do ông sáng lập ở Kyoto làm đậu phụ ép chặt kiểu Trung Quốc. Dù rất thịnh hành trong nhiều thế kỷ sau đó, món đậu phụ này giờ đây chỉ còn ở những quán ăn nấu theo Shojin-ryôri (Tinh tấn diệu lý – nghệ thuật nấu ăn Thiền) nằm gần chùa Mampuku.

    (suoinguontinhthuong)


    Perū Nihon Yūkō no Hi (ペルー日本友好の日): Ngày hữu nghị Peru - Nhật Bản

    Ngày 3 tháng 4 năm 1899 (Minh Trị 32), 790 người Nhật trên tàu Sakuramaru cập cảng Ancon nhập cư vào Peru. Ngày 20 tháng 8 năm 1989 (Bình Thành 1), chính phủ Peru công nhận ngày đầu tiên người Nhật đặt chân đến Peru là ngày hữu nghị Peru - Nhật Bản.


    Shīsā no Hi (シーサーの日): Ngày đồ gốm

    Chơi chữ: 4月3日 --> shī(4)sā(3), shīsā nghĩa là đồ gốm.

    Đây là ngày hội đặc biệt ở khu phố Tsuboya. Tsuboya thuộc thủ phủ Naha, Okinawa là nơi chuyên sản xuất và mua bán gốm sứ. Bảo tàng đồ gốm Tsuboya là điểm thu hút khách du lịch khi đến Naha. Vào ngày này, những sản phẩm đồ gốm sẽ được giảm giá.


    Shisan un'yō no hi (資産運用の日): Ngày Quản lý tài sản

    Chơi chữ: 4月3日 --> shi(4)san(3), shisan nghĩa là tài sản

    Yōsan no Hi (葉酸の日): Ngày axit folic

    Chơi chữ: 4月3日 --> yō(4)san(3), yōsan là axit folic

    Đây là ngày do hội "Sức khỏe của mẹ và bé cùng axit folic" ban hành.

    Axít folic (hay Vitamin M và Folacin) rất cần thiết cho dinh dưỡng hằng ngày của cơ thể người để phục vụ các quá trình tạo mới tế bào. Nhu cầu về chất này tăng cao ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Chất này có mặt tự nhiên trong thức ăn và cũng có thể thu từ thuốc uống bổ trợ. Các loại rau như rau chân vịt hay rau cải xanh, các loại đỗ và ngũ cốc, gan, thịt gà, và một số hoa quả như cam, bưởi chứa nhiều axít folic.

    (wiki)



    Shimi Taisaku no Hi (シミ対策の日): Ngày chống lão hóa da

    Chơi chữ: 4月3日 --> shi(4)mi(3), shimi là những biểu hiện xuống cấp của da (lão hóa da)

    Đây là ngày do Nakajima Kaori - Chủ tịch công ty mỹ phẩm Kurisutarujemī xác lập.


    Những nguyên nhân khiến da xuống cấp bao gồm (ngược chiều kim đồng hồ): thay đổi nội tiết tố do mang thai, tia cực tím, tuổi tác, các bệnh do viêm da, căng thẳng hoặc ngủ không đủ giấc.


    Shumi no Hi (趣味の日): Ngày sở thích

    Chơi chữ: 4月3日 --> shi(4)mi(3), shimi hay shumi nghĩa là sở thích.

    Đây là ngày do Công ty TNHH Saidoribā xác lập.
    Chữ ký của A Châu

  8. The Following User Says Thank You to A Châu For This Useful Post:

    bad_no001 (08-04-2014)

  9. #25
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 5 tháng 4 - 4月5日

    Hea Katto no Hi (ヘアカットの日): Ngày cắt tóc

    Năm 1871 (Minh Trị 4), chính phủ ban lệnh cắt tóc và lệnh cấm đeo kiếm ra đường. Từ đó thịnh hành kiểu tóc gọi là zangiri-atama (không còn búi tóc như trước đó mà cứ để buông dài xuống).

    Ngày 5 tháng 4 năm 1872 (Minh Trị 5), Chính phủ lại ban hành lệnh cấm cắt tóc đối với những cô gái trẻ. Họ cho rằng nữ nhân thì không nên bắt chước cắt tóc ngắn kiểu nam nhân. Tuy nhiên đối với phụ nữ trưởng thành thì có thể tự do để kiểu tóc mình muốn.

    Thời nay, đây là ngày để mọi người suy nghĩ xem có nên cắt tóc hôm nay không.


    Yokochō no hi (横町の日): Ngày của những con hẻm

    Chơi chữ: yo(4)ko(5), yoko trong yokochō (横町 hay 横丁) nghĩa là com hẻm.


    Ogasawara Henkan Kinenbi (小笠原返還記念日): Kỷ niệm ngày quần đảo Ogasawara thuộc chủ quyền Nhật Bản

    Ogasawara (小笠原諸島) là một quần đảo của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, cách Tokyo chừng 1000 km về phía Nam. Về mặt hành chính, toàn bộ quần đảo được xếp là một đơn vị hành chính trục thuộc Tokyo. Quần đảo mang tên người đã phát hiện ra chúng, Ogasawara Sadayori.

    Quần đảo này có tổng diện tích mặt đất là 104 km². Nó được chia ra làm bảy nhóm đảo với khoảng 30 hòn đảo. Từ đất liền Nhật Bản ra quần đảo này chính thức chỉ có đường hàng hải. Xa xưa, đảo này vốn không có người ở, nên còn được gọi là "đảo không người" mà tiếng Nhật thời kỳ Edo là buninshima hoặc buninjima rồi từ đó có tên tiếng Anh là Bonin Islands.

    Hiện nay, trong 30 đảo thì chỉ có bốn đảo là Chichijima, Hahajima, Iwojima và Minamitorishima có người ở, song hai đảo sau thực chất chỉ có các đơn vị quân đội, biên phòng biển, cơ quan khí tượng.

    Mặc dù quần đảo được Ogasawara phát hiện ra từ năm 1592, song đến năm 1675 thì Mạc phủ Tokugawa mới tuyên bố nó thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Sau khi người phương Tây xâm nhập các đảo ở đây, và năm 1830 một người Mỹ là Nathaniel Savory lấy Chichijima làm thuộc địa thì năm 1862 chính quyền Nhật Bản mới tái khẳng định chủ quyền của họ.


    Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nơi đây đã xảy ra những trận đánh ác liệt. Trận Iwo Jima nổi tiếng khốc liệt diễn ra khi hải quân Mỹ đổ bộ lên chiếm đảo Iwojima và gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân Nhật đồn trú ở đây.

    Dân cư của quần đảo này ngày nay là con cháu của những người phương Tây đến đây từ giữa thế kỳ 19, những người Nhật từ quần đảo Hawaii của Mỹ chuyển về đây và những người Nhật từ trong đất liền ra. Ngày nay họ đều dùng tiếng Nhật.

    (wiki)



    Debyū no Hi (デビューの日): Ngày Debut

    Ngày 5 tháng 4 năm 1958 (Chiêu Hòa 33), cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Nagashima Shigeo gia nhập đội tuyển Yomiuri Giants và nhận giải thưởng tân binh xuất sắc cùng năm.


    Nagashima Shigeo (長嶋 茂雄) sinh năm 1936 ở Sakura, Chiba. Ông từng là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của đội Yomiuri Giants, và chuyển sang làm quản lý cho đội sau khi nghỉ hưu vào năm 1975.

    Chữ ký của A Châu

  10. The Following User Says Thank You to A Châu For This Useful Post:

    bad_no001 (08-04-2014)

  11. #26
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 6 tháng 4 - 4月6日

    Shiro no Hi (しろの日): Ngày Lâu đài

    Chơi chữ: shi(4)ro(6), shiro nghĩa là lâu đài

    Đây là ngày do hội đồng thành phố Himeji, tỉnh Hyōgo xác lập từ năm 1991.


    Lâu đài Himeji (姫路城) là một tòa thành cổ của Nhật Bản ở thành phố Himeji, tỉnh Hyōgo. Được xây dựng vào năm 1333 bởi Akamatsu Sadanori. Đây là một trong những kiến trúc cổ nhất còn sót lại ở Nhật Bản, là kiến trúc tiêu biểu cho các thành quách thời cận đại của Nhật Bản. Himeji đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993 và di tích lịch sử đặc biệt của Nhật Bản. Nhiều bộ phận khác nhau của thành Himeji đã được công nhận là quốc bảo hoặc di sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Thành Himeji cùng với thành Matsumoto và thành Kumamoto hợp thành cái gọi là "Ba tòa thành quý của quốc gia. Trong ba thành, thì Himeji nổi tiếng nhất.

    (wiki)



    Shinbun o Yomu Hi (新聞をヨム日): Ngày đọc báo

    Chơi chữ: yo(4)mu(6), yomu nghĩa là đọc

    Đây là ngày được Hội Biên tập và Xuất bản Báo chí Nhật Bản ban hành từ năm 2003.


    Shiro no Hi (白の日): Ngày màu trắng

    Chơi chữ: shi(4)ro(6), shiro nghĩa là màu trắng

    --

    Mấy kỷ niệm của ngày hôm nay mình không có nhiều thông tin, vì vậy sẽ nói thêm về CN đầu tiên hàng tháng.

    DIY no Hi (DIYの日): Ngày DIY

    DIY (Do It Yourself) nghĩa là "tự mình làm lấy". Đây là phong trào khởi nguồn từ Anh Quốc sau Thế Chiến II trong công cuộc cải tạo, sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị phá hủy bởi chiến tranh.

    Từ những năm 1960, ở Nhật đã có phong trào tương tự gọi là Nichiyō Daiku (日曜大工), đến cuối những năm 1970 phong trào này được đổi tên thành DIY. Nơi bán nguyên liệu và dụng cụ phục vụ cho DIY gọi là DIY shoppu (DIY shop). Gần đây từ Hōmu Sentā (home center) trở nên thông dụng hơn.

    Mở rộng ra, DIY ngày nay không chỉ liên quan đến xây dựng mà là mọi sản phẩm được làm ra từ chính ý tưởng của bạn.



    Chữ ký của A Châu

  12. The Following User Says Thank You to A Châu For This Useful Post:

    bad_no001 (08-04-2014)

  13. #27
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 7 tháng 4 - 4月7日

    Nōrinsuisanshō Sōritsu Kinenbi (農林水産省創立記念日): Kỷ niệm ngày thành lập Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

    Ngày 7 tháng 4 năm 1881 (Minh Trị 14), Bộ Nông nghiệp và Thương mại ra đời, là tiền thân của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản ngày nay.


    Đây là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát, quản lý các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt thủy hải sản, viết tắt là MAFF. Bộ trưởng hiện tại là ông Hayashi Yoshimasa.

    Năm 1925 (Đại Chính 14), Bộ Nông nghiệp và Thương mại được chia thành Bộ Công thương và Bộ Nông lâm. Từ năm 1943 đến 1945, 1 lần nữa 2 bộ này lại được sáp nhập như ban đầu. Đến năm 1978 (Chiêu Hòa 53), tên gọi được mở rộng thành Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản và duy trì cho đến ngày nay.


    Rōmu Kanri no Hi (労務管理の日): Ngày Quản lý Lao động

    Vì ngày 7 tháng 4 năm 1947 (Chiêu Hòa 22), luật Tiêu chuẩn Lao động được ban hành nên gọi hôm nay là Ngày Quản lý Lao động.


    Taiyagēji no hi (タイヤゲージの日): Ngày đo lốp xe

    Là ngày do công ty Asahi xác lập. Đây cũng là công ty đầu tiên sản xuất thiết bị đo áp suất bên trong lốp xe. Đây là sự kiện trước Ngày Lốp xe (8/4) 1 hôm.


    Thiết bị đo áp suất cho lốp xe của công ty Asahi


    Thiết bị trên có giá 12,390 yên khoảng hơn 2,5tr VND.

    Đo áp suất bên trong lốp xe là công việc cần được kiểm tra định kỳ để xe lưu thông an toàn hơn. Vì mai là Ngày Lốp xe nên hôm nay là ngày lốp cần được quan tâm hơn. Vào ngày này, ở hầu hết các cây xăng đều miễn phí dịch vụ đo áp suất cho lốp xe.
    Chữ ký của A Châu

  14. The Following User Says Thank You to A Châu For This Useful Post:

    bad_no001 (08-04-2014)

  15. #28
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 8 tháng 4 - 4月8日

    Chūken Hachikō no Hi (忠犬ハチ公の日): Ngày nhớ về chú chó Hachiko trung thành

    Ngày 8 tháng 4 năm 1936 (Chiêu Hòa 11), Hội duy trì tượng đồng của những chú chó Akita trung thành lựa chọn hôm nay là lễ tưởng niệm cho trung khuyển Hachikō.

    Câu chuyện này chắc ai cũng biết rồi, nên mình chỉ tóm tắt ngắn gọn thôi.

    Hachi (hay Hachikō) là chú chó giống Akita được nuôi bởi giáo sư Ueno Eisaburo của khoa Nông nghiệp đại học Tōdai. Chú sinh năm 1923 (Đại Chính 12) ở thành phố Odate, tỉnh Akita. Khi chú 1 năm tuổi thì được giáo sư Ueno mang về nuôi. Mỗi sáng khi giáo sư đi làm, Hachi đều tiễn ông ra tận ga, đến chiều tối lại ra ga đợi đón ông về. Vào một ngày tháng 5 năm 1925 (Đại Chính 14), giáo sư đột quỵ ngay tại giảng đường và qua đời. Nhưng Hachi vẫn giữ thói quen cũ, ngày ngày đợi chủ ở nhà ga. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Hachi, nắng mưa không đổi đều đợi gặp giáo sư ở ga Shibuya khiến nhiều người cảm động. Mọi người gọi chú là chūken (trung khuyển) - chú chó trung thành. Tháng 4 năm 1934 (Chiêu Hòa 9), người ta cho xây dựng tượng đồng Hachi trước ga Shibuya. Bản thân Hachi lúc đó cũng tham dự lễ khánh thành tượng đồng này. Ngày 8 tháng 3 năm 1935 (Chiêu Hòa 10), Hachikō giã từ cuộc sống sau gần 10 năm chờ đợi giáo sư, lúc này có lẽ mong muốn bé nhỏ của chú đã thành sự thật, Hachi trung thành lại được gặp chủ của mình.

    Trong Thế chiến II, tượng đồng của Hachi bị nung chảy để phục vụ chiến tranh. Tháng 8 năm 1947 (Chiêu Hòa 22), tượng được khôi phục và hiện nay vẫn được đặt trước ga Shibuya.

    Một số hình ảnh về Hachi






    Sau cái chết của giáo sư, Hachi được 1 phụ nữ nhận nuôi nhưng không may bà cũng đột ngột qua đời, 1 lần nữa Hachi lại trở thành chú chó vô chủ






    Bức ảnh được chụp ở ga Shibuya khi câu chuyện của chú được giới truyền thông quan tâm


    Hachi và Ando Teru - người điêu khắc tượng đồng đầu tiên cho Hachi


    Hachi và bức tượng đồng đầu tiên (sau bị nung chảy phục vụ chiến tranh)


    Hachi trong buổi lễ khánh thành tượng đồng của chính mình


    Hachi những năm tuổi già


    Bức ảnh cuối cùng của Hachi


    Tượng đồng của Hachi trước ga Shibuya ngày nay


    Sankō-sho no Hi (参考書の日): Ngày sách tham khảo

    Đây là ngày do Hiệp hội sách học tập ban hành từ năm 1984 (Chiêu Hòa 59) nhân dịp toàn quốc bước vào năm học mới.


    Taiya no hi (タイヤの日): Ngày lốp xe

    Đây là ngày do Hiệp hội lốp xe ô tô Nhật Bản ban hành vì tháng 4 hàng năm luôn có các chiến dịch an toàn giao thông mùa xuân và số 8 làm liên tưởng đến hình ảnh của lốp xe.


    Shiatsu no Hi (指圧の日): Ngày Shiatsu

    Chơi chữ: shi(4)atsu(8), 8 là hatsu nghe hơi giống atsu. Shiatsu là phương pháp bấm huyệt kiểu Nhật.

    Đây là ngày được Hiệp hội Shiatsu Nhật Bản ban hành.

    --

    “Shi” có nghĩa là ngón tay và “atsu” là ấn, đè; Shiatsu có nghĩa là “dùng ngón tay để ấn”.

    Theo định nghĩa của Bộ Y tế Nhật Bản, Shiatsu là thủ thuật dùng ngón tay cái, các ngón khác và lòng bàn tay, với sự trợ giúp của dụng cụ bất kỳ (cơ học hay loại khác) để tạo áp lực trên da bệnh nhân. Mục đích là điều chỉnh các rối loạn chức năng, tạo hưng phấn, duy trì sức khỏe và điều trị một số bệnh đặc thù.

    Lý thuyết cơ bản của phương pháp điều trị này dựa trên y lý cổ truyền Trung Quốc: Một luồng năng lượng gọi là khí chạy khắp cơ thể theo các kinh mạch. Tổng cộng, cơ thể chúng ta có 14 kinh mạch mà trong đó khí vận hành và thông thương với các tạng phủ. Nằm dọc theo những kinh mạch này là các huyệt đạo, tại đây khí được tích tụ nhiều nhất và thông qua các huyệt này, Shiatsu giúp cải thiện chức năng sinh lý của các bộ phận cần day ấn.

    (ykhoa.net)


    --

    Shuppatsu no Hi (出発の日): Ngày xuất phát

    Chơi chữ: shi(4)hatsu(8), shihatsu có âm đọc gần giống shuppatsu, shuppatsu nghĩa là xuất phát, khởi hành.

    Đây là ngày do công ty Ajinomoto xác lập nhằm nêu cao tầm quan trọng của bữa ăn sáng để đủ năng lượng bắt đầu 1 năm học và làm việc mới.

    * năm học và làm việc mới gọi là shin nendo (xem lại ở ngày 1/4)

    Shiwa Taisaku no Hi (シワ対策の日): Ngày chống nếp nhăn

    Chơi chữ: shi(4)wa(8), shiwa là nếp nhăn.

    Đây là ngày do Nakajima Kaori – Chủ tịch công ty mỹ phẩm Kurisutarujemī xác lập. Cũng là người ban hành ngày Ngày chống lão hóa da (xem lại ở ngày 3/4).


    Kanbutsue (潅仏会): Bao gồm Lễ hội hoa - Kỷ niệm ngày sinh của Phật - Lễ tắm Phật

    Đây là sự kiện được tổ chức trang trọng tại các đền - chùa trên cả nước. Ở vùng Kansai, lễ này tiến hành chậm hơn 1 tháng, vào ngày 8/5.


    --

    Tương truyền, khi Phật đản sinh, có chín vị rồng (long) tới phun nước tắm rửa cho Phật. Cùng với rồng còn có các vị trời (thiên) tới rưới các loại hương hoa xuống cúng dường Đức Phật.

    Về sau, ở Ấn Độ, người ta thường đặt tượng Phật Thích Ca Hài nhi ở các chùa và hàng ngày các tín đồ đến viếng chùa có thể lấy nước rưới lên tượng để tắm Phật đồng thời cũng để tẩy ô nhiễm thân tâm của mình.

    Ở Nhật Bản, từ năm 840 trở về sau, mỗi năm vào ngày mồng 8 tháng Tư, lễ tắm Phật được tiến hành rất trọng thể tại hoàng cung.


    Nghi thức tắm Phật giản đơn nhưng rất thành kính: tượng Phật Thích Ca Hài nhi được đặt trong bồn nước, thường là nước có pha trộn hương hoa (ở quê hương Phật, người ta thường dùng chiên đàn hương, bạch đàn hương, uất đàn hương, tử chiên đàn, long não, đinh hương, v.v...) hoặc cắm các loại hoa thơm tinh khiết quanh bồn nước; Phật tử xếp hàng lần lượt đến trước tượng, quỳ xuống đảnh lễ để tỏ lòng thành kính đối với Đức Phật, rồi đứng lên cầm cái gáo con hay cái muỗng múc nước hương thơm rưới lên tượng Phật. Lúc rưới ba gáo (hay muỗng) nước lên tượng Phật, cần quán tưởng rằng nước ấy sẽ gột rửa cho thân tâm của mình khỏi ba ác nghiệp do thân (thân nghiệp), miệng (khẩu nghiệp) và ý (ý nghiệp) của mình tạo nên. Như vậy là nước hương hoa tắm Phật chính là dùng để gột rửa những cấu bẩn trong hành động, lời nói và ý nghĩ của bản thân mình. Khi tắm Phật, người Phật tử cần hết sức thành tâm, tập trung tư tưởng, tâm niệm sáng suốt để tỏ lòng khiêm cung đối với Đức Phật, đồng thời cố gắng làm cho mình thanh tịnh thân tâm và tiêu trừ nghiệp chướng.

    thaoduongmoscow



    --

    Origami Kuyō no Hi (折り紙供養の日): Ngày cúng dường những tác phẩm Origami

    Đây là ngày do nghệ nhân Origami Kawai Toyoaki đề xướng. Lễ cúng dường được thực hiện ở chùa - đền nhân dịp Phật Đản ngày 8/4 và ngày kỵ Tổ sư Bồ đề Đạt ma ngày 5/10.

    Chữ ký của A Châu

  16. #29
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 9 tháng 4 - 4月9日


    Daibutsu no Hi (大仏の日): Ngày Đại Phật

    Năm 752 (Thiên Bình Thắng Bảo 4), lễ "khai nhãn" cho tượng Đại Phật ở chùa Tōdai, Nara được tổ chức.


    "Khai nhãn" là lễ dâng cúng Đức Phật (hay còn gọi là Lễ Điểm Nhãn cho tượng Thần, Phật). Khi một tượng Phật được đắp và tô vẽ xong, đem tượng Phật đặt đúng vị trí rồi lựa ngày tổ chức lễ Khai Quang Điểm Nhãn cho tượng Phật, sau đó mới bắt đầu thờ cúng tượng Phật.

    (khaiquangtyhuu)


    --

    Dưới triều đại Shōmu, chùa Tōdai-ji (東大寺, Đông Đại Tự) đã được xây cất với tượng Phật Dainichi (Phật Thái dương) cao 16 mét bằng đồng. Đức Phật này có liên quan chặt chẽ với Nữ thần Thái dương và sự hỗn tạp dần nảy sinh sau đó giữa Phật giáo và đạo Shinto. Hoàng đế Shōmu tự nhận là "Bầy tôi của Tam bảo" Phật giáo: Phật, Pháp và Tăng.

    (wiki)


    --

    Sakan no hi (左官の日): Ngày tô tường

    Chơi chữ: shi(4)ku(9)i, shikui nghe gần giống shikkui (là lớp vôi/xi-măng/thạch cao được tô trát bên ngoài bức tường).


    Shikyūkeigan o Yobōsuru Hi (子宮頸がんを予防する日): Ngày Phòng chống Ung thư Cổ tử cung

    Chơi chữ: shi(4)kyū(9), shikyū nghĩa là tử cung.

    --

    Ung thư cổ tử cung là một bệnh phổ biến và gây tử vong cao cho chị em phụ nữ, đứng hàng thứ hai trên thế giới sau ung thư vú. Tuổi thường gặp ung thư cổ tử cung là 30-59, đỉnh cao là 48-52 tuổi. Khám phụ khoa định kì 6 tháng/lần, để phát hiện sớm các bệnh phụ nữ thường gặp, làm thêm xét nghiệm tế bào cổ tử cung (pap smear) để kiểm soát bệnh ung thư cổ tử cung hữu hiệu nhất. Tiêm vắcxin HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung.

    (kienthucgioitinh)



    Shoku to yasai somurie no hi (食と野菜ソムリエの日): Ngày phục vụ các món ăn nhiều rau củ

    Chơi chữ: shi(4)ku(9), shiku nghe gần giống shoku, shoku nghĩa là bữa ăn

    Chữ ký của A Châu

  17. #30
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts
    Ngày 10 tháng 4 - 4月10日


    Josei no Hi (女性の日) hay Fujin no Hi (婦人の日): Ngày Phụ nữ

    Đây là ngày do bộ Lao động (nay là Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) ban hành vào năm 1949 (Chiêu Hòa 24), ban đầu gọi là Fujin no Hi. Đến năm 1998 (Bình Thành 10) thì đổi thành Josei no Hi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tuần lễ Phụ nữ.


    Các ngày liên quan:

    • Tuần lễ phụ nữ: 10/4 đến 16/4
    • Quốc tế Phụ nữ: 8/3
    • Tuần bình đẳng giới: 23/6 đến 29/6
    • Tuần bình đẳng giới của tỉnh Okayama: 11/11 đến 17/11


    Fujin sansei kinenbi (婦人参政記念日): Kỷ niệm ngày phụ nữ được tham gia chính trị

    Ngày 10 tháng 4 năm 1946 (Chiêu Hòa 21), đợt tổng tuyển cử đầu tiên sau chiến tranh cho phép phụ nữ được tham gia hoạt động chính trị, lúc này có 39 người trở thành nghị sĩ Hạ viện.


    Kōtsū Jikoshi Zero o Mezasu Hi (交通事故死ゼロを目指す日): Ngày An toàn Giao thông

    Đây là ngày do Chính phủ Nhật Bản ban hành từ năm 2008 (Bình Thành 20), là một phần trong dự án "An tâm sinh hoạt".


    Các ngày phát động An toàn Giao thông bao gồm 20/2, 10/4 và 30/9.

    Ekiben no Hi (駅弁の日): Ngày Ekiben


    Ekiben (駅弁当 hoặc 駅弁, bentō cho bến tàu) là biến thể của bentō bắt đầu xuất hiện từ thời Meiji (1868 đến 1912) để phục vụ những hành khách đi tàu hỏa. Các sinh viên và học sinh Nhật cũng thường dùng bentō trong bữa trưa vì những trường học hiện đại thời kỳ đầu ở Nhật Bản không cung cấp bữa ăn này cho học sinh, việc này giảm dần sau Thế chiến thứ hai khi các nhà trường Nhật bắt đầu tổ chức các bữa ăn trưa tập thể. Từ thập niên 1980, bentō bắt đầu được bán dưới dạng ăn liền (chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng) tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm Nhật Bản, các hộp gỗ bentō đắt tiền vì thế được thay thế bằng các hộp giấy hoặc nhựa tiện dụng và giá rẻ.

    (wiki)

    --

    Đây là ngày do Hiệp hội Đường sắt Trung ương Nhật Bản xác lập từ năm 1993 (Bình Thành 5).

    Nguyên do chọn ngày này là Ngày Ekiben là vì tháng 4 là mùa du lịch nên nhu cầu ăn trưa trên các chuyến tàu sẽ tăng cao. Thêm nữa, tō trong bentō, đồng âm với ngày 10 (tō) và số 4 + chữ "thập" sẽ trông gần giống như chữ ben trong Ekiben. (「4」và「十」--> 「弁」).


    Tategu no hi (建具の日): Ngày nghề mộc

    Chơi chữ: yo(4)to(10), yoto đọc gần giống với yoi to (良い戸) nghĩa là cánh cửa tốt.

    "Cánh cửa tốt" có liên quan đến nghề mộc vì nhà truyền thống kiểu Nhật đều làm bằng gỗ. Đây là ngày do Liên đoàn ngành mộc xác lập năm 1985 (Chiêu Hòa 60).


    Interia o Kangaeru Hi (インテリアを考える日): Ngày suy nghĩ về việc trang trí nội thất

    Tháng 4 là tháng nhập học, bắt đầu năm làm việc mới, nhiều những điều mới mẻ khác cũng được bắt đầu vì vậy đây là lúc thích hợp với việc trang trí lại không gian sống.

    "10" và "chủ" (「十」 và 「住」) đều đồng âm jū. Từ "chủ" mang ý nghĩa ngôi nhà của mình. Vì vậy, người ta đã chọn hôm nay, ngày 10 tháng 4 là Ngày suy nghĩ về việc trang trí nội thất.


    Shimanto no Hi (四万十の日): Ngày sông Shimanto

    Chơi chữ: shi(4)to(10), shito trong shimanto là tên một con sông ở tp Nakamura, tỉnh Kōchi.


    Sông Shimanto ( 四万十) dài 196 km, lưu vực rộng 2.270 km². Đây là sông dài nhất và sông có lưu vực rộng thứ hai ở Shikoku. Trên dòng chính không có đập lớn nào, nên dòng sông này được mệnh danh là "dòng sông trong cuối cùng ở Nhật Bản". Nó cùng với sông Kakita và sông Nagara là 3 dòng sông trong nhất Nhật Bản. Sông Shimanto cũng hay được đưa vào danh sách 100 sông hồ đẹp nhất Nhật Bản, hay danh sách 100 cảnh đẹp nhất Nhật Bản.

    Trên dòng chính và các chi lưu của Shimanto có 47 cây cầu không lan can. Năm 1993, chính quyền tỉnh Kōchi quyết định xếp 47 cây cầu này là di sản văn hóa đời sống của tỉnh.

    (wiki)


    Seto Ōhashi Kaitsū Kinenbi (瀬戸大橋開通記念日): Kỷ niệm ngày mở cầu Seto Ōhashi

    Ngày 10 tháng 4 năm 1988 (Chiêu Hòa 63), cầu Seto Ōhashi được khai thông, đây là cây cầu kết nối Honshū và Shikoku với nhau.


    Phía đầu Honshū của cây cầu là thành phố Kurashiki của tỉnh Okayama, và phía Shikoku là thành phố Sakaide của tỉnh Kagawa. Cây cầu dài 9.4 km, gồm có 6 tuyến cầu nối giữa các đảo nằm giữa hai thành phố. Trên cây cầu có tuyến đường cao tốc nằm trên tuyến đường xe lửa. Đây là cây cầu kết hợp giữa đường bộ và xe lửa dài nhất thế giới.

    Cây cầu khổng lồ này được bắt đầu xây dựng vào tháng 10/1978, tiêu tốn 7,692 tỷ USD và mất đến 10 năm. Hiện tại, chỉ có những chuyến xe lửa thường chạy trên cầu, nhưng cây cầu đã được thiết kế sẵn để những chuyến tàu cao tốc Shinkansen có thể vận hành được qua cầu. Ngoài ra cây cầu còn có thể chịu được sức gió lên tới 65m/giây, cùng với động đất lên tới 8.5 độ ritchter.

    (vysa)


    Yotto no Hi (ヨットの日): Ngày Du thuyền

    Chơi chữ: yo(4)to(10), yoto ~ yotto là du thuyền.

    Đây là ngày do Yamaha Motor ban hành.


    Kyōkasho no Hi (教科書の日): Ngày sách Giáo khoa

    Chơi chữ: yo(4)to(10), yoto trong yoi tosho (良い図書) nghĩa là cuốn sách tốt.

    Đây là ngày do Hiệp hội sách Giáo khoa ban hành.

    Chữ ký của A Châu

Trang 3/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-03-2014, 12:05 AM
  2. Lịch sử về chú mèo dụ khách Nhật Bản (Update #9)
    By Michiteido in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 01-01-2014, 03:05 AM
  3. Thông báo về update lần này của JPN!
    By zey in forum THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP - TUYỂN NHÂN SỰ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-01-2011, 08:15 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-01-2010, 11:44 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •