Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio nói rằng, tại hội nghị ngoại trưởng ở Hiroshima, ông sẽ truyền tín hiệu mạnh mẽ, là Nhật Bản sẽ nỗ lực kêu gọi một thế giới phi vũ khí hạt nhân.




Ngoại trưởng của Nhật Bản, Úc và 10 nước khác không có vũ khí hạt nhân, sẽ tham dự hội nghị về Sáng kiến giải trừ và cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, tổ chức vào thứ Bảy tuần này tại Hiroshima. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức hội nghị này.

Hôm nay, 10/4, tại cuộc họp của Ủy ban Phòng vệ và Đối ngoại của Thượng viện, Ngoại trưởng Kishida nói rằng, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới bị bom nguyên tử, nên có bổn phận hướng dẫn dư luận quốc tế, nỗ lực xây dựng một thế giới phi vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Kishida nói rằng, đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức tại thành phố bị bom nguyên tử, nên ông muốn ngoại trưởng của các nước khác biết được thực tế của bom nguyên tử.


NHK WORLD