-
Kakashi là "bù nhìn" :9-crazy::9-crazy::9-crazy:
đọc tên thấy hay mà sao dịch nghĩa ra bùn cười dzậy lol
nhóm shika-ino-chou toàn lấy tên quân bài nhỉ, lẽ ra chouji phải là bài hình còn lợn chứ =))))
tên của bà Tsunade nghĩa là "tiếng thét",còn Orochimaru thì hình lấy từ chữ "orochi" hình như liên quan đến rắn :|
-
"Con chồn hôi" =)) =))
"Ta yêu cái chết" :(
-
Jiraiya: Cái tên Jiraiya lấy từ “Jiraiya Goketsu Monogatari” – Truyền thuyết về anh hùng Jiraiya.
Trong truyện kia, tên Jiraiya theo cách khác (Nhi Lôi Dã), nghĩa là “tia chớp nhỏ”, xuất phát từ tên Garaiya - “tôi đến rồi”. Truyền thuyết này có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Tsunade: Tsunade có nghĩa là “Dây cương”. Tên của cô cũng xuất phát từ “Truyền thuyết về anh hùng Jiraiya" như Orochimaru (trong truyện thì hai nhân vật này có mối liên hệ cũng giống như Naruto và Sasuke, là những thành viên của cùng một đội).
Không chỉ thế, trong truyền thuyết này cô là vợ của nhân vật chính Jiraiya. Điều này góp phần lý giải vì sao cứ hai nhân vật này gặp nhau là Tsunade lại “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với Jiraiya (một cách thị uy?)
Orochimaru: Orochi (Đại Xà) nghĩa là “Con rắn lớn”, chỉ con rắn 8 đầu trong thần thoại. Maru là một từ thông dụng dùng cuối tên con trai, nghĩa là “vòng tròn”, “đầy đặn” hay “hoàn mỹ”.
Tên của Orochimaru lấy từ “Jiraiya Goketsu Monogatari” – Truyền thuyết về anh hùng Jiraiya.
Tên đầy đủ của Orochimaru nghĩa là “vòng tròn đại xà”, ám chỉ ouroboros (hình ảnh một con rắn tự cắn chính đuôi mình, chỉ sự vô tận hoặc sự bế tắc không lối thoát)
Itachi: Tên “Itachi” nghĩa là “Con chồn”. Lưu ý rằng trong truyền thuyết Nhậtbản, chồn là một loài báo điềm gở, xui xẻo, chết chóc. Hơn nữa, chồn có đặc điểm hay ẩn mình (giống với tính cách của nhân vật này trong nhóm Akatsuki). Và cũng đừng quên rằng chồn là loài động vật có ma lực rất mạnh.
Neji: Neji tiếng Nhật nghĩa đen là xoay tròn (quanh 1 điểm hoặc 1 tâm). Sở trường của Neji trong truyện là bát quái và điểm huyệt (những chiêu này đều có nguồn gốc từ võ Kungfu của Trung Hoa)
Ở Nhật, tên “Neji” không phổ biến lắm. Neji nếu theo nghĩa bóng thì tức là thái cực. Tiện thể ở đây tôi bổ sung 1 chút: “Kaiten” là hồi thiên, ”Taijutsu” là thái cực.
Sabaku no Gaara:
”Sabaku no” nghĩa là “Thuộc về thác cát”, hay có thể hiểu là cát chảy thành thác. Nếu viết theo cách khác thì nghĩa là “sa mạc”.
“Ga” nghĩa là “bản ngã” hay “cái tôi”. “A” nghĩa là “tình yêu","Ra" là chữ Hán cuối cùng trong từ Shura mang nghĩa “một cảnh tàn sát”. “Ra” cũng có thể là chữ Hán cuối trong từ Ashura, một “con quỷ chiến đấu”. Bởi vậy, tên Gaara có thể hiểu là “một con quỷ yêu chính bản thân mình”.
Trong tiếng Trung, nghĩa là “Tôi yêu X”, nên Gaara cũng có thể mang nghĩa “Tôi yêu quỷ dữ”, hoặc “Tôi thích tàn sát”. Nghĩa đen của từ "Ra" là “là” (một thứ sệt bằng tơ mỏng để mặc mát) hay “tơ mỏng”.
Trong tiếng Ba Tư, Gaara là một từ chỉ loại mứt cực chua chát. Một điều ngẫu nhiên là Iran cũng là một vùng đất rất khô cằn, nhưng đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp
Nguồn: VNS
Bổ sung cho cho chủ thớt:D
-
Mình không nhớ đã đọc ở đâu, dịch tên Gaara là Ngã ái la.....