Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hôm 2/8, cho hay, Hải quân Mỹ đã thông báo cho Chính phủ nước này về việc chiếc tàu ngầm hạt nhân USS Houston thuộc lớp Los Angeles trong chuyến thăm hai cảng hải quân Sasebo và Okinawa (miền nam Nhật Bản) hồi tháng 3 và tháng 4 năm nay, có thể đã rò rỉ xuống biển một lượng nhỏ nước nhiễm xạ.
[media]http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200808/original/images1602961_xin_212080502172293730981.jpg[/media]
Một chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ (Ảnh tư liệu: THX)
Quan chức chính quyền thành phố Sasebo, Akihiro Yoshida, nói rằng chính quyền đã giám sát suốt thời gian viếng thăm của chiếc tàu ngầm và thấy rằng không có dấu hiệu bất thường về phóng xạ trong vùng biển ở khu vực này vào thời điểm đó. “Dẫu vậy, chúng ta thà quan tâm còn hơn”, ông Yoshida nói.
Mặc dù phía Mỹ nói rằng lượng nước nhiễm xạ bị rò rỉ không đáng kể, nhưng tin tức này có thể dẫn đến những tranh cãi ở Nhật Bản, nơi mà sự hiện diện của quân đội Mỹ cùng những lần viếng thăm của các tàu hạt nhân luôn bị dân chúng phản đối.
Tin về vụ rò rỉ được đưa ra chỉ vài tuần trước khi chiếc tàu khu trục USS George Washington tới Yokosuka, phía nam Tokyo.
Ban đầu chuyến thăm của chiếc khu trục này định thực hiện trong tháng 8 theo một thỏa thuận an ninh Nhật – Mỹ nhưng sau đó phải hoãn lại đến cuối tháng 9 vì một vụ cháy xảy ra trên boong tàu hồi tháng 5
Chiếc khu trục USS George Washington sẽ được dùng để thay thế chiếc USS Kitty Hawk sắp ngừng sử dụng. Đây sẽ là chiếc tàu hạt nhân đầu tiên của Hải quân Mỹ đồn trú lâu dài ở Nhật Bản.
Việc triển khai chiếc tàu George Washington đã vấp phải sự phản đối của dân chúng Nhật Bản và vụ cháy càng làm tăng những lo ngại trong nhiều người Nhật về vấn đề hạt nhân.
Masahiko Goto, một luật sư đại diện cho những công dân phản đối việc triển khai chiếc khu trục George Washington ở Yokosuka, đã chỉ trích mạnh mẽ việc Hải quân Mỹ giấu thông tin về vụ rò rỉ hạt nhân ở chiếc tàu ngầm.
”Họ đã phát hiện ra vụ rò rỉ phóng xạ nhiều tuần trước nhưng không thông báo ngay cho Chính phủ Nhật Bản”, Goto nói trong một tuyên bố. “Cách xử lý sự cố của Hải quân Mỹ cùng sự thiếu minh bạch cho thấy không có cách gì khiến chúng ta có thể tin tưởng họ”.
Ở Nhật Bản, nước duy nhất bị đánh bom nguyên tử, việc quân đội sử dụng công nghệ hạt nhân cũng như sự hiện diện của quân đội Mỹ có thể khiến nhiều người dân cảm thấy bị tổn thương. Vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki hồi tháng 8/1945 đã làm ít nhất 200.000 người thiệt mạng.
Trong khi đó, hôm 1/8 tại Honolulu, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Scott Gureck, nói rằng tổng số lượng phóng xạ rò rỉ từ chiếc tàu ngầm USS Houston ở mỗi điểm dừng là không đáng kể, còn ít hơn một nửa microcurie.
Hải quân Mỹ đã phát hiện ra vụ rò rỉ này từ hôm 17/7, khi nước thải nhiễm phóng xạ bất ngờ vọt ra từ một chiếc van và bắn vào chân một công nhân đóng tàu, trong lúc chiếc tàu ngầm đang được đặt trong xưởng cạn ở Hawaii để tiến hành bảo dưỡng định kỳ.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy chất nước này có thể bị rò rỉ từ từ qua chiếc van trên suốt từ tháng 3, khi chiếc tàu ngầm này đang thực hiện một vòng ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hiện chưa rõ chiếc tàu ngầm đã rò rỉ nước này bao lâu.
Kết quả điều tra sơ bộ cho biết, tàu ngầm Houston đã băng qua Tây Thái Bình Dương, thăm một căn cứ hải quân Mỹ tại Sasebo trong 1 tuần hồi cuối tháng 3, sau đó dừng ở Guam từ cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6, cuối cùng quay về Hawaii.
Chiếc tàu này đã neo tại Trân Châu Cảng khoảng 3 tuần trước khi được đưa lên xưởng cạn để bảo dưỡng hồi giữa tháng 7.
Đan Tâm (Theo Japan Today, THX)







Bookmarks