Đồng ý với vụ của Arashi, các bước nhảy của A rất nhẹ nhàng và dễ bắt chước ( nhưng để đạt được đến trình hoàn hảo giống các anh thì " không tường")
Nhạc của A dễ nghe, dễ hát ( thích nhất là Love so sweet với One love)
Hài Nhật Bản xem không hiểu lắm nên không thích
cơ mà AKB48 sẹc xy kinh, kéo nhau lên play boy khoe dáng hết rồi mà trẻ em vẫn thích được mới lạ nhỉ?
Sao Chii không có ở đây nhỉ, mình nhớ là mình thích Chii khi mình vẫn con nít mà










Đến cả các cụ ông cụ bà còn thích Arashi cơ mà 
Thấy mấy dịp hand-shaking event gần đây AKB48 cũng có kha khá fans trẻ em hay sao ấy

*


Bookmarks