Hôm 07/11, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung chống thảm họa hạt nhân đầu tiên trước khi triển khai chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Mỹ theo dự kiến ở một cảng gần Tokyo vào năm tới.

Khoảng 140 người đến từ hai quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập tổ chức tại Yokosuka - nơi Hải quân Mỹ chọn là thành phố đầu tiên bên ngoài nước Mỹ để đặt một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2008.

Các chuyên gia cũng đã lấy các mẫu nước và đất ở biển nhằm đối phó với vụ rò rỉ nước phóng xạ từ tàu chiến theo kịch bản.

Hải quân Mỹ cho biết binh chủng này phải triển khai tàu sân bay ở Nhật Bản - đồng minh thân cận trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - do tình hình an ninh căng thẳng ở Đông Á.

Mỹ - hiện có khoảng 37.000 binh sĩ đóng tại Nhật Bản - đang giảm bớt quân số và củng cố sự hiện diện của Mỹ ở đất nước Mặt Trời mọc (với kế hoạch di chuyển 8.000 lính thủy quân lục chiến từ Okinawa tới đảo Guam vào năm 2014).

Kế hoạch triển khai tàu sân bay George Washington tại Yokosuka đã khiến cho những cư dân sinh sống tại đây tức giận và tổ chức biểu tình.

Trong lịch sử, Nhật Bản là đất nước duy nhất bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử (bị Mỹ ném bom xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki hồi cuối Thế chiến II). Vì thế, sự hiện diện của tàu chiến hạt nhân là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.


CK (Theo AFP)
baomoi