Mafia Nhật - Đạo quân tội phạm hùng hậu nhất thế giới
Nói tới mafia, người ta thường nghĩ ngay đến mafia Ý - tổ chức tội phạm kiếm được nhiều tiền nhất, với "doanh thu" ước tính 75 tỉ USD chỉ trong năm 1986. Tuy nhiên, đây không phải là tổ chức tội phạm đông nhất thế giới mà kỷ lục này thuộc về mafia Nhật - thường được biết đến với cái tên yakuza.
Những người không có ngón tay út
Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, "quân số" của yakuza ở mức 90.000 người, chia thành khoảng 3.000 băng nhóm khác nhau hoạt động rộng khắp. Các con số thống kê khác cho thấy sau Thế chiến thứ 2, thành viên yakuza lên đến 184.000, tức đông hơn quân đội Nhật vào thời điểm lúc bấy giờ ! Yakuza có từ bao giờ là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên vào thời điểm sau Thế chiến thứ 2, nhu cầu cao về hàng hóa trên thị trường chợ đen đã trở thành động lực cho yakuza phát triển hơn lúc nào hết. Yakuza bắt đầu "hiện đại hóa" theo kiểu các băng nhóm tội phạm ở Mỹ, thay thế những thanh gươm vướng víu bằng những khẩu súng gọn nhẹ và tận dụng triệt để chiêu bài đe dọa, tống tiền trong "công cuộc làm ăn" của mình. Yakuza mau chóng mở rộng hoạt động của "tập đoàn tội phạm" trên tất cả các lĩnh vực: tống tiền, cờ bạc, buôn lậu, cho vay nặng lãi, rửa tiền, vận chuyển ma túy, gian lận chứng khoán, mại dâm, buôn bán vũ khí... cũng như can thiệp sâu vào các hoạt động thể thao, giải trí, thị trường bất động sản và cả chính trường nước Nhật.
Hầu hết những người sau khi đã trích máu ăn thề để gia nhập yakuza đều xăm mình, thường là những hình thù rồng phượng, núi non, hoa hòe... trên khắp cơ thể. Một dấu hiệu khác để nhận ra yakuza: ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn. Theo luật của mafia Nhật, bất kỳ thành viên nào không tuân lệnh "sếp" đều sẽ phải tự chặt một đốt ngón tay út. Những lần vi phạm kế tiếp sẽ lần lượt lấy đi những đốt tiếp theo của cả 2 ngón tay út và có khi ở những ngón khác. Kết quả: phần lớn thành viên yakuza mang những bàn tay không nguyên vẹn.
Yakuza "xuất khẩu" sang Mỹ
Hoạt động của yakuza đã vượt biên giới Nhật lan sang các nước châu Á lân cận, thậm chí đến tận Mỹ. Trong lần báo cáo trước Quốc hội năm 1991, Giám đốc FBI kết luận yakuza là một trong những tổ chức tội phạm hoạt động dữ dội nhất thế giới với "doanh thu" xấp xỉ mức 10 tỉ USD/năm (1988). 1/3 số tiền kể trên đến từ các hoạt động buôn lậu ma túy tổng hợp. Tại Mỹ, yakuza đặt "tổng hành dinh" tại Hawaii, nơi tổ chức này có lúc kiểm soát đến 90% dòng chảy ma túy tổng hợp vào đây rồi từ đó phân phối sang các thành phố khác của Mỹ. Cũng từ Hawaii, yakuza tổ chức các hoạt động đưa lậu vũ khí về Nhật và móc nối với các băng đảng địa phương đưa du khách châu Á đến các sòng bài, các show diễn khiêu dâm hay các nhà thổ.
California cũng là một thị trường béo bở, nơi các băng nhóm yakuza giăng đầy những cái bẫy sẵn sàng quấn chặt chân những nữ diễn viên trẻ muốn tìm danh tiếng ở Hollywood. Rất nhiều người trong số họ đã bị dụ đóng phim sex hoặc làm gái gọi. Ngoài ra, yakuza cũng không bỏ qua Las Vegas - nơi được mệnh danh là "thiên đường ăn chơi" với các sòng bạc và nhà thổ hoạt động thâu đêm suốt sáng.
Khi yakuza muốn làm người tốt
Không dễ tí nào. Thoát khỏi vòng kiểm soát của các "sếp" đã khó, thuyết phục được xã hội chấp nhận những yakuza hoàn lương còn khó hơn. Có thể một số thành viên mafia ở các nước khác dễ hòa nhập vào cộng đồng hơn, chỉ cần những người xung quanh không nhận ra mặt họ. Còn ở Nhật, với những hình xăm đầy người và những bàn tay thiếu ngón, các yakuza khó lòng che giấu tung tích của mình. Chính vì thế, ở Nhật đã xuất hiện nhiều tổ chức chuyên giúp đỡ những yakuza hoàn lương muốn che đậy quá khứ. Chẳng hạn như Viện Cơ thể mới tại Tokyo thường giúp chế tạo và lắp ráp những bộ phận cơ thể giả trông y như thật (có thể là một ngón tay út) cho các cựu yakuza.
Nhắc đến chuyện yakuza hoàn lương không thể không nói tới cái tên H. Suzuki, một yakuza tàn bạo bỗng chốc trở thành... một cha đạo. Bất chấp những hình xăm đầy mình và cả 2 ngón út đã bị cắt cụt của cha Suzuki, ngôi nhà thờ ở Tokyo của ông lúc nào cũng đông đúc hơn nhiều nhà thờ khác ở Nhật vì một lý do duy nhất: những người mang mặc cảm tội lỗi tin rằng họ dễ tìm được sự cảm thông nơi ông. Tất nhiên, trong số những giáo dân quen thuộc ở đây không thiếu các cựu yakuza muốn làm lại cuộc đời.
Kiều Oanh (thanhnien online)







Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks