Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Nhật tiếp tục sụt giảm trong tháng 12/07 xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua, chủ yếu do giá dầu lên cao ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng.

Mặc dù trong báo cáo hàng tháng Chính phủ Nhật nói rằng nền kinh tế đang phục hồi bất chấp sự giảm sút trong một số lĩnh vực, nhưng cũng đánh đi tín hiệu thận trọng về nguy cơ giảm sút của nền kinh tế Mỹ.


Theo thống kê của Văn phòng Nội các Nhật, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Nhật Bản đã hạ xuống 38 điểm vào tháng 12/07, mức thấp nhất kể từ tháng 6/03. Chỉ số điểm dưới 50 có nghĩa là số người bi quan về tình hình hiện tại nhiều hơn những người lạc quan. Khi so sánh với số điểm 39,8 của tháng 11 và 42,8 điểm trong tháng 12, đều của năm 2007, Văn phòng Nội các Nhật vẫn giữ nguyên đánh giá rằng lòng tin ngày càng tồi tệ.

Người tiêu dùng Nhật Bản đặc biệt bi quan về các điều kiện sống của họ và tỏ ra hoài nghi về khả năng mua các loại hàng hoá lâu bền. Do giá nhiên liệu tăng, nên có tới 84,2% ý kiến dự đoán giá xăng sẽ còn tăng trong 12 tháng tới.

Tuy nhiên, Văn phòng Nội các Nhật vẫn không thay đổi đánh giá kinh tế hàng tháng khi nói rằng đà phục hồi tiếp tục diễn ra trong phần lớn các lĩnh vực, và tỏ ra thận trọng nhắc tới những rủi ro liên quan tới khả năng kinh tế Mỹ suy giảm, biến động trên thị trường năng lượng và các thị trường tài chính.

AFP, TTXVN