Cuộc đua giữa các hãng điện tử bắt đầu "nóng lên" sau khi Hiệp hội CNTT và điện tử Nhật Bản (JEITA) công bố nhu cầu toàn cầu về màn hình phẳng, còn Mỹ rốt ráo chuyển sang truyền hình số.
Một mẫu màn hình phẳng
Theo báo cáo của JEITA công bố ngày 22/02/08, năm 2012, nhu cầu màn hình phẳng sẽ vào khoảng 180 triệu chiếc, hơn gấp đôi số lượng tivi màn hình phẳng bán ra năm 2007 là 86,2 triệu chiếc.
Theo người phát ngôn của JEITA, nhu cầu dự báo về số lượng tivi màn hình phẳng của thị trường thế giới đã được JEITA tính toán và nghiên cứu trên nhu cầu của 51 quốc gia lớn, vì vậy nhu cầu về tivi màn hình phẳng này có thể đại diện cho nhu cầu của phần lớn toàn cầu.
Theo sau nghiên cứu này là hàng loạt các kế hoạch tập trung cho sản xuất màn hình phẳng bắt đầu được công bố. Mới đây nhất, ngày 04/03/08, hãng điện tử Sony chính thức thông báo kế hoạch dừng sản xuất màn hình dạng bóng đèn hình CRT sau hơn 40 năm sản xuất để tập trung vào chiến lược sản xuất màn hình phẳng LCD và OLED. Sony hiện đang điều hành một liên doanh cung cấp màn hình LCD với hãng điện tử Samsung. Nhưng dường như vẫn chưa đủ để chuẩn bị cho tương lai cho nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm tivi màn hình LCD của người dùng. Bởi vậy, thay vì đầu tư mới cho sản xuất, Sony đã đàm phán với hãng điện tử Sharp để mua từ 3 đến 5 triệu chiếc màn hình cỡ lớn trong những năm tới.
Tạo nguồn cung cấp cho thị trường, Sharp có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản đã tuyên bố kế hoạch tăng công suất của các nhà máy sản xuất màn LCD lên 50% và cũng đang xây dựng một nhà máy sản xuất màn LCD lớn nhất thế giới, tổng vốn đầu tư được dự kiến khoảng 380 tỷ yên (khoảng 3,55 tỷ USD). Nhà máy dự tính sẽ bắt đầu cung cấp sản phẩm ra thị trường vào tháng 3/ 2010.
Toshiba và Sharp mới đây cũng đã lên kế hoạch thoả thuận liên minh cùng sản xuất màn hình LCD. Toshiba sẽ mua lại dây chuyền sản xuất màn hình LCD đang được xây dựng tại miền Tây Nhật Bản với trị giá khoảng 3,4 tỷ USD và sẽ sử dụng để sản xuất sản phẩm LCD TV kích thước trên 32-inch. Theo kế hoạch thoả thuận này, Sharp đồng ý mua sản phẩm bán dẫn của Toshiba để sử dụng trong các sản phẩm LCD TV của hãng.
Ngày 05/03, tờ nhật báo hàng đầu Nhật Bản Asahi Shimbun đưa tin hãng điện tử Pioneer sẽ dừng sản xuất màn hình plasma tại nhà máy ở Kagoshima, Nhật Bản và chuyển gia công màn hình plasma cho Matsushita Electric. Pioneer sẽ tập trung nguồn lực vào sản xuất loại màn hình plasma kích cỡ 50 inch và các loại kích cỡ lớn hơn tại các nhà máy khác của hãng.
Hãng Matsushita Electric được thị trường biết đến nhãn hiệu tivi Panasonic cũng đã thông báo từ đầu tháng 02/08 về dự tính đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất màn hình LCD trị giá 300 tỷ yên vào năm 2010.
Có thể nói, cũng “nhờ” nhu cầu về màn hình phẳng đã khiến các nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới từ đối thủ trở thành đối tác, ít nhất là để khai thác thị trường màn hình phẳng.
Bảo Khanh
Tổng hợp
ICT









Bookmarks