(Chinhphu.vn) – Các hiệp định cho phép Nhật Bản xuất khẩu công nghệ và thiết bị liên quan đến việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình cho các nước đối tác.
Với đa số phiếu tán thành, Hạ viện Nhật Bản ngày 6/12 đã thông qua Hiệp định hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình Nhật Bản - Việt Nam và 3 Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự song phương khác mà nước này đã ký với Nga, Hàn Quốc và Jordanie.
Dự kiến chiều nay (6/12), Thượng viện Nhật Bản sẽ bắt đầu thảo luận và tiến tới thông qua 4 Hiệp định nói trên trong kỳ họp Quốc hội Nhậtt Bản lần này.
Trước đó, vào ngày 2/12, trong cuộc họp thông qua 4 Hiệp định nói trên của Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nhật Bản, các đại biểu Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập dự họp đều bỏ phiếu ủng hộ các hiệp định này.
Các Hiệp định hợp tác hạt nhân sẽ lần lượt cho phép Nhật Bản xuất khẩu công nghệ nhà máy điện hạt nhân sang Việt Nam và Jordanie; uỷ thác làm giàu urani cho Nga và xuất khẩu thiết bị lò hạt nhân sang Hàn Quốc.
Cả 4 Hiệp định đều qui định các nước đối tác phải sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hoà bình; không được chuyển nhượng vật liệu, công nghệ và thiết bị hạt nhân cho bên thứ 3 nếu không có sự cho phép của Chính phủ Nhật Bản.
Sau khi được Thượng viện thông qua, các Hiệp định sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2012.
Nguyễn Chiến







Bookmarks