Chiều qua (25/10), Tập đoàn Forval (Nhật Bản) và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển N&G (N&G Corp) đã ký Biên bản hợp tác chiến lược nhằm phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip).
Với biên bản này, Forval là đối tác Nhật Bản thứ ba của N&G Corp trong Dự án Xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội. Trước đó, N&G Corp đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Shimizu và Tập đoàn tư vấn thiết kế Nikken Sekkei Civil - NSC (đơn vị thiết kế tòa tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Tokyo - Nhật Bản). NSC cũng chính là đơn vị thực hiện quy hoạch, thiết kế Hanssip theo quy chuẩn công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản.
Cũng phải thông tin thêm, ông Hideo Okubo, Chủ tịch Tập đoàn Forval hiện nắm giữ vai trò là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt hỗ trợ toàn cầu hóa công ty vừa và nhỏ thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và Ủy ban Xúc tiến triển khai toàn cầu công ty vừa và nhỏ thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tokyo (Nhật Bản). Các hiệp hội này có khoảng 240.000 hội viên, đang hoạt động sản xuất - kinh doanh ở Nhật Bản và đầu tư ra nước ngoài.
Như vậy, cùng với với biên bản hợp tác với Tập đoàn Forval vừa được ký kết, định hướng trải thảm, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản được thể hiện rất rõ trong chiến lược hoạt động của Hanssip.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc N&G Corp cho biết, N&G Corp, một trong những ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hanssip là các doanh nghiệp Nhật Bản đã thành công, có tên tuổi và đang là “đầu tàu” sản xuất trong các lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, nhất là công nghiệp phụ trợ phục vụ công nghệ cao.
Bởi, theo ông Hoàng, tiếp sau sự xuất hiện của các “đầu tàu” quan trọng từ Nhật Bản tại Hanssip, các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, trong vai trò là doanh nghiệp vệ tinh, sẽ là những “toa tàu” kế tiếp tạo nên chuỗi giá trị sản xuất – cung ứng – lắp ráp – tiêu thụ tại Hanssip theo đúng nghĩa của mô hình cluster.
“Để làm được điều đó, ngoài việc chuẩn bị hạ tầng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, N&G Corp sẽ hỗ trợ Forval và các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam nghiên cứu chính sách của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các ngành công nghiệp hỗ trợ và mở đường cho phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như Tập đoàn Forval có nhu cầu đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam”, ông Hoàng nói.
Ngoài ra, ông Hoàng nói thêm, doanh nghiệp trong nước và Nhật Bản đầu tư tại Hanssip sẽ được hỗ trợ các mặt như thủ tục nhanh gọn, định hướng đầu tư sản phẩm, ưu đãi về thuế, hỗ trợ đào tạo lao động và đặc biệt sẽ được ưu tiên cho vay vốn trung dài hạn, ngắn hạn để đầu tư, sản xuất - kinh doanh.
Hanssip được xây dựng trên cơ sở mở rộng Cụm công nghiệp Đại Xuyên, với diện tích khoảng 640 ha tại huyện Phú Xuyên, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ - đô thị - dịch vụ, logistic, trung tâm thương mại, ngân hàng, y tế, trường học, phục vụ nhu cầu cho cuộc sống của công nhân, chuyên gia và gia đình làm việc, sinh sống lâu dài tại Hanssip...
Đối với các lĩnh vực chuyên sâu, ông Hoàng cho biết, Hanssip hướng tới các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí - chế tạo, dệt may, da giày, điện tử - tin học, sản xuất linh kiện và lắp ráp ô tô - xe máy, công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghệ cao... và một số ngành công nghiệp khác.
Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của UBND TP.?Hà Nội, Hanssip sẽ phải chuẩn bị quỹ đất để di chuyển hàng trăm nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ ra khỏi trung tâm TP. Hà Nội.
Theo kế hoạch mà Công ty N&G Corp công bố, Hanssip sẽ chính thức khởi công giai đoạn I vào tháng 11/2012.
Khánh An
(baodautu.vn)








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks