Một tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản hôm qua 17/12 đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Mỹ bắn ra trên bầu trời Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Nhật - một đồng minh thân cận của Mỹ - tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đánh chặn.
Tên lửa tầm trung - mục tiêu giả định - được bắn từ một bãi thử của Mỹ ở Hawaii. Khoảng 3 phút sau, tên lửa SM-3 của Nhật đã đánh chặn thành công tên lửa được Mỹ bắn ra ở khoảng 100 dặm trên biển Thái Bình Dương, một tuyên bố chung giữa Mỹ và Nhật cho biết.
Tên lửa đánh chặn được bắn ra từ con tàu JS Kongo. Đây là một trong 4 tàu khu trục đầu tiên của Nhật Bản được trang bị để chống lại những tên lửa có thể mang đầu đạn hoá học, sinh học hoặc hạt nhân.
Cuộc thử đánh chặn tên lửa tốn kém 55 triệu USD là một "dấu mốc lịch sử quan trọng" trong mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng giữa Mỹ và Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano thuộc Lực lượng tự vệ hải quân Nhật và tướng Henry Obering, người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng tên lửa của Lầu Năm Góc, nhận định.
Bằng cách đánh chặn một tên lửa có tốc độ và kích cỡ tương tự như các loại tên lửa trong kho vũ khí của Triều Tiên, "Nhật Bản đã chứng minh khả năng của nước này trong việc phòng vệ và bảo vệ đất nước khỏi các tên lửa của CHDCND Triều Tiên," Riki Ellison, một người cổ xuý cho việc phòng thủ tên lửa cũng là người giám sát cuộc thử nghiệm, cho biết.
Các mối quan hệ liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa giữa Mỹ và Nhật đã phát triển một cách nhanh chóng kể từ khi CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa Taepo Dong 1 qua Nhật Bản hôm 31/8/1998.
Kiệt Linh - Theo Reuters
VnMedia















Bookmarks