Trẻ em đang kiểm tra điện thoại di động tại một diễn đàn về việc sử dụng Internet an toàn do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tổ chức cuối tháng 8 - Ảnh: Kyodo
Các công ty điện thoại di động, các hãng kiểm soát mạng và cảnh sát Nhật Bản đang chung tay bảo vệ trẻ nhỏ trước những nguy hiểm bắt nguồn từ những trang web độc hại.
Cảnh sát Nhật Bản (NPA) cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, có 708 người là nạn nhân của những loại tội phạm liên quan đến những trang web hẹn hò trên mạng và 85% trong số này (604 người) ở độ tuổi từ 18 tuổi trở xuống.
Cũng theo NPA, có đến 96% số nạn nhân, trong đó có 473 em là học sinh trung học và 2 học sinh tiểu học đã truy cập vào những trang web này từ điện thoại di động (ĐTDĐ).
Sắp tới, NPA sẽ tăng cường chiến dịch cảnh báo công chúng về những nguy cơ từ những trang hẹn hò trên mạng, đồng thời đẩy mạnh việc chặn và hạn chế truy cập vào những trang web nguy hiểm.
Trong khi đó, ba hãng ĐTDĐ lớn của Nhật cam kết sẽ không để các khách hàng nhỏ tuổi mua chiếc ĐTDĐ đầu tiên cho đến khi cha mẹ các em hoặc người giám hộ trả lời câu hỏi trong đơn đăng ký về việc trẻ có muốn ĐTDĐ có dịch vụ ngăn mạng Internet hay không.
Hiện Hãng NetSTAR Inc. ở Tokyo, chuyên về làm phần mềm dữ liệu để phân tích tính hợp pháp và độ an toàn của những trang web, có 35 nhân viên chuyên đi tìm những trang web nguy hiểm. Nhiệm vụ của những nhân viên này ngày càng nặng nề vì số lượng những trang web độc hại ngày càng tăng và những người điều hành web thì ngày càng có những phương pháp tinh vi hơn.
Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã tổ chức một diễn đàn về việc sử dụng an toàn Internet.
Hiện nay, một số công ty Internet ở đất nước hoa anh đào đã mở rộng dịch vụ của họ, có cả việc dạy trẻ em những quy tắc trong sử dụng mạng Internet.
Kể từ năm ngoái, Tập đoàn Microsoft đã đưa ra các bài học về sử dụng Internet an toàn dành cho trẻ em và cha mẹ tại các trường tiểu học và cấp II ở 7 khu vực, trong đó có Tokyo và tỉnh Hyogo.
Còn công ty Maho-iLand ở Tokyo, điều hành một trang web thông dụng về ĐTDĐ cho teen, vừa thiết lập một trang tư vấn trên mạng Internet có tên là i-police. Công ty này cũng phái các diễn giả tới các trường học để ngăn học sinh nhỏ tuổi truy cập vào những trang web độc hại.
Taiyo Takahashi, giám đốc marketing của NetSTAR, cho rằng lý do mà trẻ em mắc vào những vụ rắc rối liên quan đến mạng Internet là vì người lớn không có nhiều kiến thức về mạng Internet và không thể dạy trẻ những quy tắc và đạo đức về việc sử dụng mạng an toàn. Theo ông Taiyo, trách nhiệm đầu tiên của người lớn là dạy trẻ em không được tùy tiện tung ra thông tin về mình trên mạng Internet.
TRÁC NHI (Theo Japantimes)
Tuoitre












Bookmarks