Ngày 25/12, tại cuộc họp báo truyền thống vào cuối năm, hãng chế tạo ô tô Nhật Bản Toyota Motor Corp. đã điều chỉnh nâng dự báo doanh số bán năm 2008 lên 9,85 triệu chiếc, tăng 5% so với năm 2007, trong khi con số được đưa ra trước đó là 9,8 triệu chiếc.

Đồng thời, hãng cũng khẳng định khả năng sẽ vượt đối thủ Mỹ General Motors (GM) để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về sản lượng năm 2007.

Trong 7 thập kỷ qua, GM luôn là hãng xe bán chạy nhất thế giới, với kỷ lục bán được 9,55 triệu chiếc vào năm 1978. Riêng năm nay, Toyota và GM ngang tài ngang sức trong cuộc chạy đua về doanh số bán. Dự báo, năm nay, Toyota sẽ là nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới về sản lượng -ước đạt 9,51 triệu chiếc, trong khi của GM chỉ ở mức 9,259 triệu chiếc, do hãng đang trong qua trình cải tổ mạnh.

Năm 2008, Toyota dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 5% lên 9,95 triệu chiếc. Đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất dòng xe hybrid (loại xe lai, có thể chạy bằng xăng và điện) thân thiện với môi trường, Toyota đặc biệt được hâm mộ tại Mỹ, nơi giá cả cao đã thúc đẩy nhu cầu của thị trường đối với dòng xe cỡ nhỏ của Toyota.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đã xuất hiện những dấu hiệu bất ổn, Toyota mới đây đã chuyển hướng sang các nền kinh tế mới nổi để phát triển. Đồng thời, cùng thị trường Bắc Mỹ, hãng đã tiến hành mở rộng sản xuất tại Trung Quốc và Nga.8.

(Nguồn: TTX, 26/12)