Cuộc thập tự chinh thứ nhât 1095–1099
Cuộc thập tực chinh năm 1101
Cuộc thập tự chinh thứ 2 1145–1149
Cuộc thập tự chinh thứ 3 1189–1192
Cuộc thập tự chinh thứ 4 1201–1204
Cuộc thập tự chinh Albigensian
Cuộc thập tự chinh của trẻ em
Cuộc thập tự chinh thứ 5 1217–1221
Cuộc thập tực hinh thứ 6 1228–1229
Cuộc thập tự chinh thứ 7 1248–1254
Cuộc thập tự chinh thứ 8 1270
Cuộc thập tự chinh thứ 9 1271–1272
Northern Crusades (Baltic và Đức)
Một số cuộc thập tự chinh khác:
Cuộc thập tự chinh chống quân Tatars
Cuộc thập tự chinh ở vùng Balkans
Cuộc thập tự chinh chống vua Aragon
The Alexandrian Crusade
The Hussite Crusade
Nguồn gốc của cuộc thập tự chinh nói chung và cuộc thập tự chinh thứ nhât nói riêng bắt nguồn từ những sự kiện trước thời kỳ trung cổ.
Sự sụp đổ của đế quốc Carolingian ở những thế kỷ trước, cùng với sự ổn định của đường biên giới Châu Âu sau khi người Viking và Magyars chuyển sang đạo thiên chúa đã tạo ra một lượng lớn những chiến binh không biết làm gì ngòai đánh nhau.
Bên cạnh đó đế quốc A Rập dưới triều đại Umayyads đã đánh chiếm Bắc Phi, Ai Cập, Syrie, Palestine, Tây Ban Nha khỏi tay một nước thiên chúa giáo là đế quốc Byzantine vào đầu thế kỷ thứ 8. Việc chinh phục lại Tây Ban Nha đã khiến những người thiên chúa giáo mang ý tưởng đầu tiên về viêc đánh chiếm lại những lãnh thổ đã mất về tay của người hồi giáo và mở rộng tầm ảnh hưởng của những nước thiên chúa giáo dọc vinh Biscay. Cuộc chiến tranh suốt thế kỷ thứ 9 này vô tình đã tạo ra vương quốc Tây Ban Nha. Các binh đòan hiệp sĩ và lính đánh thuê được động viên khắp Châu Âu để đánh nhau với the surviving and pre-demoinantly Moorish Umayyad caliphate ( dịch không ra) tại Corduba. Các vương quốc Hồi giáo khác nổi lên sau sự sụp đổ của đế quốc hồi giáo ở thế kỷ thứ 8 như Aghlabids đã tiến vào nước Ý vào thế kỷ thứ 9, người Normans đánh chiếm Sicily năm 1091. Pisa, Genoa và Aragon bắt đầu đánh nhau với các nước Hồi giáo để dành quyền kiểm sóat địa trung hải trong chiến dịch Mahdia. Chính vì những cuộc chiến tranh liên miên với người hồi giáo như vậy nên ý tưởng một cuộc thánh chiến chiếm lại những vùng đất của ngừoi thiên chúa bắt đầu nhen nhóm trong các quốc gia Châu Âu. Người hồi giáo đã đánh chiếm nơi được coi là trung tâm của thiên chúa giáo đó là Jerusalem.
Sưu tầm






Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks