Theo số liệu sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản mới công bố, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong quý IV/07 đã tăng trưởng 3,7%, chủ yếu nhờ đầu tư doanh nghiệp tăng mạnh ở mức 2,9% (sau khi tăng 1,1% trong quý III/07). Đây là quý tăng trưởng thứ 2 liên tiếp của kinh tế Nhật Bản, và cao hơn mức dự đoán 0,3% của giới kinh tế được hỏi ý kiến trong cuộc điều tra do Dow Jones Newswires tiến hành.
Chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản cũng tăng 0,2% trong quý IV/07 sau khi tăng 0,1% trong quý trước đó. Tuy vậy, giới kinh tế cảnh báo các số liệu đáng ngạc nhiên nói trên không có nghĩa là kinh tế Nhật Bản có một triển vọng sáng sủa. Theo nhà kinh tế Takashi Omori của cơ sở UBS Securities, kinh tế Nhật Bản nhìn chung ổn định cho đến quý IV song trong thời gian tới, sản lượng công nghiệp và lòng tin tiêu dùng của nước này dường như sẽ yếu đi. Trước đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết sản lượng công nghiệp của nước này chỉ tăng 1,4% trong tháng 12/07, sau khi tăng 1,6% trong tháng 11/07.
Năm 2007, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng thực tế 2,1%, năm thứ 7 tăng trưởng liên tiếp. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 55% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nhật Bản, tăng 0,2%. Trong cùng kỳ, xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản tăng lần lượt 2,9% và 0,5%. Nhu cầu trong nước cũng góp phẩn giúp GDP của Nhật Bản trong quý IV/07 tăng cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với quý trước đó.
Về phần mình, Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách Ngân sách Nhật Bản Hiroko Ota cũng lên tiếng cảnh báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế nước này đang đối mặt những nguy cơ suy giảm sau khi nước này công bố các số liệu tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. Lòng tin tiêu dùng của Nhật Bản đã giảm xuống 37,5 điểm trong tháng 1/08, mức tâấp nhát trong hơn 4 năm qua. Kinh tế Nhật Bản đang trên đà hồi phục sau đợt suy thoái kéo dài trong hơn một thập kỷ, song hiện có những lo ngại về chi tiêu tiêu dùng trong nước ì ạch và tác động tiêu cực của việc kinh tế Mỹ suy giảm đối với hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản.
Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã bắt đầu cuộc hợp 2 ngày từ ngày 14/2/08 với dự kiến sẽ vẫn duy trì lãi suất ở mức 0,5% hiện nay, do những bất ổn kéo dài trên các thị trường tài chính thế giới. Theo Thống đốc BOJ Toshihiko Fukui, kinh tế thế giới đang trong một "giai đoạn đánh giá lại nguy cơ" không thể tránh khỏi do cuộc khủng hoảng tín dụng xuất phát từ tình trạng hỗn loạn trên thị trường tín dụng dưới tiêu chuẩn của Mỹ.
AFP, AP, Kyodo









Bookmarks