Tốc độ mở rộng quân sự của Trung Quốc thực tế đã vượt qua dự tính ban đầu của Nhật Bản. Vì vậy, Nhật Bản cần sửa đổi triệt để “Đại cương kế hoạch phòng vệ” trong chính sách quốc phòng mới.
Tờ Yomiuri (Nhật Bản) trong số mới dây bình luận: Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh của Nhật Bản có thể bị đe dọa. Do đó, Nhật Bản quyết định lấy sửa đổi triệt để “Đại cương kế hoạch phòng vệ” làm phương cơ bản của chính sách phòng vệ. Giả tưởng của 10 năm tới trong Đại cương phòng vệ mới là “ứng phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc”.
Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới
Theo kế hoạch, năm 2008 Chính phủ Nhật Bản sẽ tập hợp đội ngũ chuyên gia học giả thành lập Ủy ban tư vấn liên quan, tổ chức hội nghị thảo luận hình thành khái quát Đại cương phòng vệ mới. Thánh 1/2009, Nhật Bản sẽ cùng Chính quyền mới của Mỹ tiến hành đàm phán điều chỉnh để quyết định nội dung Đại cương phòng vệ mới, sẽ nhấn mạnh tăng cường năng lực chống tầu ngầm và ngăn chặn tên lửa đạn đạo của lực lượng quốc phòng Nhật Bản.
Nhật Bản sửa đổi Đại cương phòng vệ phù hợp với môi trường quốc tế đang thay đổi. Nhật Bản ban hành Đại cương phòng vệ lần đầu tiên vào thời kỳ chiến tranh Lạnh (năm 1976). Tiến hành sửa đổi lần thứ nhất vào năm 1994 nhằm vào vấn đề tên lửa đạn đạo. Sửa đổi lần thứ hai vào năm 2004 nhằm vào hoạt động chống khủng bố quốc tế. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố, sửa đổi lần này chủ yếu là nhằm ứng phó với Trung Quốc trước việc nước này không ngừng trang bị máy bay chiến đấu, tầu ngầm kiểu mới và tên lửa hiện đại. Tốc độ mở rộng quân sự của Trung Quốc thực tế đã vượt qua dự tính ban đầu của Nhật Bản.
Một chuyên gia Đội Tự vệ Nhật Bản tiết lộ, tuy trước đây Nhật Bản không ngừng hô hào “đe dọa quân sự của Trung Quốc”, nhưng đánh gía về thực tế sức mạnh quân sự Trung Quốc tại Nhật Bản có phần hạ nhiệt. Nhưng thông qua thu thập phân tích tình báo về sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc gần một năm nay, Nhật Bản nhận thấy sự tăng cường sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc đã vượt qua dự đoán của Nhật Bản.
Tuy nhiên, có ý kiến bàn lại vấn đề này. Phó chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Nhật Bản (JCC), giáo sư Canh Hân cho rằng, trong lĩnh vực phòng vệ, Nhật Bản ngày càng quan tâm đến Trung Quốc là điều bình thường. Nhưng việc sửa đổi Đại cương phòng vệ lần này của Nhật Bản có một số điểm không phù hợp. Quan hệ quân sự Trung–Nhật bị ràng buộc bởi 3 nhân tố sau: Thứ nhất, Tình hình Đài Loan, quan hệ Trung – Nhật và nhân tố Mỹ.
Hiện nay, tình hình Đài Loan đã “vô sự”, quan hệ Trung – Nhật; chưa thể ngay lập tức chuyển sang trạng thái nóng, cơ bản không thể xảy ra xung đột quân sự. Hiện nay, Mỹ đã trở thành “nhân tố ổn định” tại Đông Á và cùng Trung Quốc ngăn chặn “Đài Loan độc lập”, làm cho Đông Á trở thành khu vực “phi chiến sự”. Phòng vệ của Nhật Bản chủ yếu dựa vào chiến lược châu Á của Mỹ, việc Mỹ không muốn gây sự, Nhật Bản tự nhiên cũng không cần thiết “gây sự”. Đặc biệt là quan hệ Trung–Nhật gần đây ngày càng ấm lên, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ thăm Nhật Bản vào tháng 5 tới để thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao hơn.
Vấn đề là quan hệ Trung–Nhật tuy tương đối ổn định, nhưng đồng thời cũng tồn tại một số mâu thuẫn mang tính kết cấu chưa giải quyết, do đó báo chí Nhật Bản mới xuất hiện một số tâm tư phức tạp. Một mặt mong muốn quan hệ Trung–Nhật tốt đẹp, mặt khác cũng không muốn Trung Quốc vượt lên quá nhanh, đe doạ gây áp lực đối với nội các Fukuda, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải “cứng hơn đối với Trung Quốc”. Người phương Đông vẫn triết lý rằng: Ai biết lo xa thì đỡ phải tính gần.
PV
ToQuoc










Bookmarks