Theo thời báo Yomiuri Shimbun, 59% người dân được hỏi cho biết họ phản đối việc thông qua đạo luật mới công nhận tuổi trưởng thành từ 20 xuống còn 18 tuổi. Trong khi đó chỉ có khoảng 36% người ủng hộ sự thay đổi này.
Trong khi Ủy ban soạn thảo luật (Legislative Council) đang nghiên cứu việc sửa đổi và thông qua Luật quy định tuổi trưởng thành do Ủy ban soạn thảo Luật dân sự (Civil Law)đề nghị, cuộc khảo sát trên cho thấy một thực tế rằng còn rất nhiều người tỏ ra thận trọng trước động thái mới này.
Cuộc khảo sát diễn ra trong 2 ngày 12-13 tháng 4, với 3000 ứng viên đủ năng lực hành vi, được chọn lựa ngẫu nhiên từ 250 tỉnh thành trên cả nước. Trong số 3000 cuộc phỏng vấn trực tiếp, đã có 1753 tương đương với 58,4% người đưa ra câu trả lời hợp lệ.
Xét trên phương diện giới tính, có 64% nữ giới phản đối dự thảo này rtong khi đó về phía nam giới chỉ có 53%.
Trên bình diện tuổi tác, 28% người trên 70 ủng hộ việc giảm tuổi trưởng thành quy định xuống còn 18 và 63% phản đối. Với những người thuộc độ tuổi 30, có đến 43% ủng hộ, số liệu lớn nhất ủng hộ dự thảo này, và 55% phản đối.
Khi được yêu cầu đưa ra 3 lí do phản đối việc giảm quy định về tuổi trưởng thành, 59% cho rằng thanh niên 18 tuổi vẫn chưa đạt được độ chín chắn cần thiết. 51% lại nghĩ những "teenager" này chưa có khả năng độc lập về kinh tế. Và 49% người được phỏng vấn không tin tưởng những thanh niên 18 có thể cư xử như những người trưởng thành cho dù đạo luật mới này được thông qua.
49% phản hồi cũng cho thấy tuổi 18 thiếu năng lực hành sự theo pháp luật.
Còn với những người ủng hộ quy định mới này thì sao? 68% cho rằng sự thay đổi này có thể khiến những người trưởng thành 18 tuổi ý thức tốt hơn về năng lực hành vi của mình. 55% ý kiến đồng tình với việc thanh niên 18 tuổi có đầy đủ khả năng dân sự. Và 30% người trong số này tin rẳng 18 tuổi là dấu mốc của sự trưởng thành và chín chắn hoàn toàn.
Khi phỏng vấn trực tiếp những đối tượng của sự thay đổi này-liệu rằng những thanh niên tuổi từ 20 trở lên có đồng ý cho "đàn em" 18 tuổi bước sang giai đoạn trưởng thành hay không, 46% đã đồng tình quyền cho họ đi bầu cử, 21% ủng hộ việc kết hôn mà không cần sự cho phép của cha mẹ, và 17% khuyến khích việc dùng các đồ uống có cồn.
Hiến pháp mới của quốc gia, theo đúng lịch trình sẽ có hiệu lực từ tháng 5 năm 2010, quyết định công nhận công dân tuổi từ 18 trở lên có quyền tham gia bầu cử, nếu như được Bộ luật dân sự thông qua.
(Translated by Alex from http://www.yomiuri.co.jp)












Bookmarks