Cảnh sát Nhật đang điều tra hai công ty tình nghi đã xuất khẩu bất hợp pháp các bơm chân không được lắp đặt trong các cơ sở hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Tuần trước, cảnh sát Nhật đã tiến hành lục soát trụ sở của nhà sản xuất thiết bị chân không Tokyo Vacuum và công ty thương mại Nakano Corporation.
Shinya Yamada, một quan chức cảnh sát ở Kanagawa, phía nam Tokyo, cho hay động thái này diễn ra sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo rằng họ đã tìm thấy các bơm chân không của Nhật tại CHDCND Triều Tiên. Tờ Yomiuri đưa tin các quan chức thuộc IAEA đã phát giác sự việc này từ hồi năm ngoái.
Theo quy định của Nhật, việc xuất khẩu các loại bơm chân không nhất định cần phải được sự cho phép của Bộ Thương mại nước này vì nhà chức trách lo ngại chúng có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cảnh sát đã phát hiện rằng, các bơm chân không trước hết được xuất khẩu sang Đài Loan, từ đây chúng tiếp tục được chuyển tới CHDCND Triều Tiên. Ông Yamada tiết lộ nhà chức trách vẫn đang điều tra cụ thể chu trình trên diễn ra như thế nào.
Một phát ngôn viên của Nakano Corporation thừa nhận, công ty thương mại này đã xuất khẩu các bơm chân không sang Đài Loan vào năm 2003. Tuy nhiên, người này khẳng định công ty không hay biết rằng chúng sẽ được chuyển tiếp tới CHDCND Triều Tiên.
Cơ sở hạt nhân Yongbyon của CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
"Nếu chúng tôi biết được điều đó, chúng tôi đã không làm như vậy", Chủ tịch Công ty Nakano Corporation, Hiroshi Nakano, tuyên bố trên kênh truyền hình NHK.
Phát ngôn viên Nakano Corporation quả quyết, công ty đã nhận được một giấy chứng nhận từ nhà sản xuất Tokyo Vacuum rằng các bơm chân không nói trên không đòi hỏi giấy phép xuất khẩu của Bộ Thương mại. Hiện Tokyo Vacuum chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.
Theo một thỏa thuận 6 bên đạt được hồi năm ngoái, CHDCND Triều Tiên đã nhất trí từ bỏ mọi chương trình hạt nhân để đổi lấy các ưu đãi về kinh tế và ngoại giao. Bình Nhưỡng đáng lẽ cũng phải công bố chi tiết về các hoạt động nguyên tử của họ vào cuối năm 2007.
Tuy nhiên, việc đưa ra tuyên bố hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã bị trì hoãn. Một số chuyên gia phân tích đổ lỗi điều này một phần vì Bình Nhưỡng không sẵn lòng thảo luận về bất kỳ sự chuyển giao công nghệ hạt nhân nào cho các nước khác, tiêu biểu là Syria, cũng như giải thích về việc theo đuổi làm giàu uranium.
Các quan chức Nhật và CHDCND Triều Tiên dự kiến sẽ hội đàm tại Bắc Kinh hôm 12/6 để bàn về tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng như tìm giải pháp cho tranh cãi song phương xung quanh việc CHDCND Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật vào những năm 1970 và 1980.
Theo Thanh Bình










Bookmarks