Ngày 25/7, Chính phủ Nhật Bản thông báo: giữa tình trạng giá lương thực và năng lượng tăng cao, tỉ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã tăng lên một mức mới - 1,9%, kể từ một thập kỉ qua. Đây có phải là dấu hiệu đáng mừng cho đất nước hoa anh đào này?
Thực trạng nền kinh tế
Đã nhiều năm nay, Nhật Bản bị “tắc nghẽn” trong vòng xoáy giảm phát. Đa số người tiêu dùng Nhật bản tăng cường dự trữ tiền mặt ở nhà, tạm hoãn các kế hoạch mua sắm như ô tô, máy giặt để chờ giá giảm thêm. Hơn thế nữa, do chi phí giá cả tiêu dùng cùng với giá nhiên nhiệu tăng khiến người dân Nhật cắt giảm chi tiêu khiến chỉ số GDP và CPI của Nhật Bản tăng không đáng kể.
Nhật bản luôn hi vọng chỉ số lạm phát có dấu hiệu tăng tích cực. Một khi người dân thấy giá tiêu dùng tăng, nhất định họ sẽ tăng cường mua sắm chứ không thụ động chờ cho giá tiếp tục giảm- đây sẽ là dấu hiệu tốt cho tăng trưởng kinh tế.
Giấc mơ có trở thành hiện thực?
Tin vui về lạm phát tăng lên 1,9% trong tháng 6/2008 - Đây là tháng thứ 9 tỉ lệ lạm phát tăng về chỉ số tiêu dùng và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/1998.
Theo số liệu công bố ngày 10/7 của Ngân hàng Nhật Bản, trong tháng 5/2008, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản đã tăng 1,5% - mức cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ trở lại đây; chỉ số giá bán buôn cũng đã tăng 5,6% trong tháng 6 - mức cao nhất trong vòng 27 năm trở lại đây, sau khi đã tăng 4,8% trong tháng 5.
Tuy vậy thói quen mua sắm của người dân không thay đổi nhiều. Thực tế cho thấy, tháng 6 vừa qua ngoài chi phí giá nhiên liệu tăng cao thì giá tiêu dùng cũng chỉ tăng 0,1%. Giá cả nói chúng cũng tăng nhẹ 0,2%.
“Thói quen mua sắm của tôi chẳng thay đổi nhiều. Đúng là gần đây tôi có mua ngũ cốc, bột cà ri và xì dầu nhiều hơn trước, nhưng cũng chỉ hạn chế ở những thứ có thể tích trữ vì nhà tôi không rộng lắm nên không thể có đủ chỗ chứa,” bà nội trợ Mari Yamaguchi, 30 tuổi sống tại Tokyo, nói.
Nhìn từ phía thị trường
Tháng trước, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin Toyota Motor đang cân nhắc việc tăng giá tất cả các loại xe tiêu thụ nội địa trong thời gian tới. Lần cuối cùng Toyota tăng giá là từ năm 1974. Đây có thể được coi là tín hiệu đáng mừng cho các nhà sản xuất khác. Họ cũng sẽ có biện pháp tăng giá tương tự để đối phó với việc giá vật liệu đầu vào tăng cao.
Các công ty Nhật Bản có thể hưởng lợi từ việc lạm phát tăng. Công ty nào mà không đủ khả năng cạnh tranh sẽ tính đến phương án sát nhập với các công ty khác để khai thác lợi thế quy mô.
Ý kiến của các nhà phân tích
Lạm phát tháng 6 tăng cũng phù hợp với suy xét của một số người khi cho rằng nước này buộc phải phát triển theo hướng chi phí nhập khẩu tăng hơn là một nền kinh tế vững mạnh hơn.
Nền kinh tế Nhật Bản đang trên đà phục hồi từ đợt suy thoái tồi tệ hơn 1 thập kỷ trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại dự đoán rằng nguyên nhân của giá năng lượng, nhiên liệu thô tăng cao cùng với thị trường xuất khẩu đang yếu kém sẽ đẩy việc kiềm chế giảm phát của nước này vào thời kỳ phục hồi.
Mặc dù tỷ lệ lạm phát tăng nhưng các nhà phân tích hi vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản không nên tăng mức lãi suất “siêu thấp” từ mức hiện tại là 0,5% do tính chất “nhạy cảm” nền kinh tế nước này.
Chính Phủ Nhật Bản công bố giá tiêu dùng tại Tokyo- chỉ số đứng đầu cao hơn chỉ số của cả nước vừa công bố hồi tháng trước, tháng này đã tăng lên 1,6%.
Nguyễn Liên (Tổng hợp)







?

Bookmarks