Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản khẳng định quyết tâm thiết lập mối quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, sớm ký kết Hiệp định Hợp tác kinh tế song phương, coi đây là bước tiến nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược.
Ngày 25/7, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiko đến Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam kết hợp đồng chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác Việt - Nhật.
Triển khai 3 dự án hạ tầng cơ sở
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Nhật Bản đã rà soát lại kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng cho những hoạt động trong thời gian tới.
Hai bên khẳng định quyết tâm thiết lập mối quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, mong muốn sớm kết thúc đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA). Việc ký kết VJEPA sẽ là bước tiến để xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.
Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác, tích cực triển khai 3 dự án phát triển hạ tầng cơ sở lớn của Việt Nam, bao gồm dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam và khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng như các dự án phát triển giao thông đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề năng lượng, tài nguyên và biến đổi khí hậu, hợp tác văn hoá, giáo dục, du lịch và lao động, hợp tác tiểu vùng sông Mê Công (GMS) và hành lang Đông - Tây.
Ký Công hàm trao đổi tiếp nhận dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại. Ảnh: Phạm Hải
Đến chào Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Komura Mashiko khẳng định, Nhật Bản nhận thức rất rõ tầm quan trọng của 3 dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án ODA.
Hai nước đang tích cực triển khai Tuyên bố chung “Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” và “Làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản”.
Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị hai nước cần tăng cường các chuyến thăm trao đổi ở cấp cao, cũng như ở cấp bộ, ngành và địa phương.
Bộ trưởng Nhật Bản cũng đồng tình cho rằng, bên cạnh các chuyến thăm trao đổi ở cấp cao, hoạt động giao lưu giữa các bộ, ngành, địa phương và tổ chức xã hội giữa hai nước có tầm quan trọng to lớn góp phần củng cố và phát triển quan hệ tổng thể giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Bộ trưởng Komura Masahiko cho biết, năm 2008, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp nhận 35 cán bộ trẻ của Việt Nam sang đào tạo tại Nhật Bản, coi đây là cầu nối tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Nhật Bản, hai bên đã ký Công hàm trao đổi tiếp nhận dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.
Kinh phí của dự án là 441 triệu yên cho năm tài khóa 2009. Dự án sẽ hỗ trợ kinh phí cho những cán bộ trẻ trong cơ quan nhà nước và các thành phần khác đi du học tại các trường đào tạo sau đại học của Nhật Bản.
Xuân Linh_vietnamnet










Bookmarks