Ngày 7/8, khoảng 200 nữ y tá và nhân viên giúp việc gia đình người Inđônêxia đã đến Nhật Bản làm việc, khi nền kinh tế lớn nhất châu Á này đang dần mở cửa thị trường cho lao động nước ngoài để tránh tình trạng thiếu lao động trong tương lai.
Thực tập nha khoa với hình nhân.
Chuyến đi của số nữ y tá nước ngoài nói trên tới Nhật Bản, nước luôn có các quy định chặt chẽ về nhập cư, diễn ra khi quốc gia ngày một già hóa này đang nỗ lực chăm sóc và nuôi dưỡng số người già ngày càng tăng, trong bối cảnh người Nhật Bản có ít con hơn.
Đây là số nhân viên chăm sóc y tế làm việc đầy đủ thời gian đầu tiên được chấp nhận theo thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Nhật Bản và Inđônêxia đã có hiệu lực từ ngày 1/7/08.
Nhật Bản sẽ tiếp nhận tối đa 1.000 nữ y tá và người giúp việc gia đình trong 2 năm tới, với một nửa trong số này sẽ được giải quyết trong năm nay. Nhật Bản cũng nhất sẽ tiếp nhận nhân viên y tế từ Philíppin một khi FTA giữa hai nước có hiệu lực.
Theo thỏa thuận với Inđônêxia, số nhân viên nói trên sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn mà phía Nhật Bản đưa ra nếu họ muốn làm việc trên 3 năm đối với nữ y tá và 4 năm đối với người giúp việc gia đình. Nhóm khoảng 200 lao động đầu tiên cũng sẽ phải theo học một khóa 6 tháng về ứng xử và ngôn ngữ Nhật Bản trước khi bắt đầu công việc.
( Theo AFP )








Bookmarks