Lời tuyên bố được ông Yasuo Fukuda đưa ra tối 1/9 sau gần một năm cầm quyền đầy sóng gió. Hiện ông Taro Aso, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản là ứng cử viên sáng giá nhất kế nhiệm ông Fukuda.
Trong cuộc họp báo khẩn cấp tại Văn phòng Thủ tướng, ông Fukuda cho biết ông từ chức là do những khó khăn trong việc thực hiện các chính sách then chốt như ngăn chặn tình trạng suy giảm kinh tế, đồng thời để phá vỡ thế bế tắc hiện nay tại Quốc hội - nơi liên minh cầm quyền kiểm soát Hạ viện và phe đối lập kiểm soát Thượng viện.
Theo ông Fukuda, việc thực hiện những chính sách trên theo một khuôn khổ mới là cần thiết và hiện giờ là thời điểm tốt nhất để ông từ chức nhằm tránh tạo ra "khoảng trống chính trị" ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm quyết định từ chức của ông sẽ có hiệu lực lúc nào và ông dự định sẽ tiếp tục ở lại cương vị trên cho tới khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền lựa chọn được nhà lãnh đạo mới.
Tại cuộc họp báo, ông Fukuda, 72 tuổi, đồng thời là Chủ tịch LDP, cho biết ông đã chỉ thị cho Tổng Thư ký LDP Taro Aso chuẩn bị tổ chức bầu Chủ tịch đảng nhằm tìm người kế nhiệm ông và đương nhiên người đó sẽ trở thành Thủ tướng.
Theo các nhà phân tích, quyết định từ chức bất ngờ của Thủ tướng Fukuda sẽ tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán Nhật Bản do sự việc xảy ra ngay trước khi chính phủ thực hiện chính sách kích thích kinh tế cả gói vừa được công bố cuối tuần trước.
Quyết định từ chức của Thủ tướng Fukuda cũng đẩy chính trường Nhật Bản rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài. Ông là thủ tướng thứ hai của Nhật Bản từ chức trong vòng một năm qua. Trước đó, hồi tháng 9/2007, người tiền nhiệm của ông là Shinzo Abe cũng đã từ chức sau khoảng một năm cầm quyền.
Thủ tướng Fukuda hiện phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ giảm sút nghiêm trọng, chủ yếu do sự chia rẽ giữa đảng cầm quyền và phe đối lập tại Quốc hội./.
TTXVN









Chính trường Nhật bất ổn thế này sao? >"< Ko biết thủ tướng tới sẽ trụ lại được bao lâu nữa 
Bookmarks