Mới đây tờ PC Watch của Nhật Bản phỏng đoán rằng có thể Sony đang phát triển thế hệ máy chơi game video mới PS4 sau những thành công vang dội của PS3.
Cũng theo PC Watch, có thể PS4 vẫn sử dụng nền tảng chip Cell BE của Sony. Thực ra, Sony từng đôi lần úp mở về dự án nâng cấp có tên "PlayStation 3 +", thường được gọi dân dã là PlayStation 4.
Tại Hội chợ E3 tháng 7/2008, Chủ tịch kiêm CEO của Sony Computer Entertainment Mỹ là Jack Tretton từng cho biết tuổi đời của PS3 chỉ trong khoảng 10 năm; và rất có thể hãng này đang cân nhắc một phiên bản nâng cấp trước thời hạn.
Ngoài ra, còn một yếu tố khác phải cân nhắc đó là Sony và những hãng phát triển liên quan đã bỏ ra quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra chip Cell. Chính vì vậy, lẽ tất nhiên họ không thể để tuổi đời con chip này lại ngắn đến vậy. Khái niệm kiến trúc chip Cell được thảo ra năm 2000, và một năm sau đó Sony, Toshiba và IBM cùng chung sức mở một trung tâm thiết kế có tên STI Design Center, và chip Cell đã được chế tạo thành công 4 năm sau đó (2005).
Về tiền bạc, IBM nói rằng chỉ riêng vốn đầu tư cho STI Design Center là 400 triệu USD, đó là chưa kể tới các khoản đầu tư nâng cấp (dự kiến trên 400 triệu USD) khi chuyển đổi chip Cell từ dây chuyền công nghệ 90nm (hiện tại) sang 45nm (sắp tới), và thậm chí là cả 32nm.
Gần đây, IBM đã công bố một quy trình xử lý mới có thể giảm kích cỡ con chip xuống còn 22nm. IBM cũng nhấn mạnh tới khả năng sẽ áp dụng quy trình này cho game console, mà cụ thể là chip Cell.
Tuy nhiên, do doanh số Xbox 360 của Microsoft gần đây tăng đột biến – gần gấp đôi nhờ giảm giá mạnh, nên chắc chắn STI Design Center cũng chẳng có thời gian để chờ đợi IBM hoàn thành công nghệ, mà phải tìm cách sớm ra mắt game console mới.
Theo VnMedia








Bookmarks