Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã quyết định hoãn một cuộc bầu cử sớm để dành thời gian đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề trong nền kinh tế Nhật Bản, hãng tin Kyodo hôm nay (28/10) cho biết.
Quyết định trì hoãn cuộc bầu cử Hạ viện có thể sẽ vấp phải sự phản đối của phe đối lập đang kiểm soát Thượng viện và sẽ kéo dài cuộc tranh cãi giữa đảng cầm quyền và phe đối lập về rất nhiều dự luật quan trọng, trong đó có một kế hoạch giải cứu ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Cụ thể, trong ngày hôm qua, chỉ số chứng khoán Nikkei của Tokyo đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua.
Nguồn tin Kyodo, trích dẫn từ một người thân cận với Thủ tướng Aso, là nguồn tin thứ 2 trong 2 ngày qua về việc ông Aso sẽ hoãn bầu cử. Trước đó, hôm qua (27/10), một bản tin hàng ngày của Nikkei cũng cho rằng ông Aso đã quyết định hoãn bầu cử. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật đã phủ nhận thông tin này.
Mặc dù vậy, ông Aso lại liên tục nhấn mạnh rằng lúc này, ông muốn ưu tiên cho việc hoạch định chính sách trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Châu Á đang bất ổn. Cuối ngày hôm qua, hãng tin Kyodo cho biết Thủ tướng Aso sẽ công bố công khai quyết định về một cuộc bầu cử vào ngày thứ Năm (30/10) khi chính phủ tiến hành một cuộc họp về gói các biện pháp kinh tế khẩn cấp.
Thực tế, theo đúng kế hoạch, cuộc bầu cử Hạ viện sẽ được tiến hành vào năm tới nhưng khi ông Aso lên cầm quyền hồi tháng 9 nhiều người đã cho rằng ông này sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sớm để phá vỡ thế bế tắc hiện này do sự chia rẽ trong Quốc hội. Do sự cản trở của phe đối lập, nhiều dự luật quan trọng của Nhật đã không được thông qua.
Hai người tiền nhiệm của Thủ tướng Aso đã phải từ chức sau một năm cầm quyền do không thể chịu nổi sức ép từ phe đối lập và do tỉ lệ ủng hộ của dân chúng đối với họ giảm sút thê thảm.
Theo VnMedia








Bookmarks