Shujiro Kato, giáo sư chính trị trường Đại học Toyo, nhận định: “Nếu Thủ tướng Kan vẫn giữ những nghị sỹ chống ông Ozawa ở lại các vị trí quan trọng, có thể cuối cùng ông Ozawa sẽ rời khỏi DPJ cùng với những người ủng hộ ông”...
Với 721 điểm trên tổng số 1.222 điểm, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã được bầu lại làm Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, đánh bại đối thủ nặng ký là cựu Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa, chỉ giành được 491 điểm. Thắng lợi của Thủ tướng Kan giúp ông tiếp tục nắm giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản.
Kết quả bầu Chủ tịch DPJ cho thấy, đa số các nghị sĩ cũng như cử tri Nhật Bản đều không mong muốn chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng vị trí người đứng đầu Chính phủ. Tuy nhiên, sau ánh hào quang chiến thắng là rất nhiều thách thức đang đặt ra trước mắt Thủ tướng Kan, từ các vấn đề chính sách kinh tế tới an ninh quốc phòng, đối ngoại và tình hình nội bộ DPJ. Giới quan sát chính trị thậm chí còn chỉ ra nguy cơ ông Ozawa sẽ rút khỏi DPJ. Shujiro Kato, giáo sư chính trị trường Đại học Toyo, nhận định: “Nếu Thủ tướng Kan vẫn giữ những nghị sỹ chống ông Ozawa ở lại các vị trí quan trọng, có thể cuối cùng ông Ozawa sẽ rời khỏi DPJ cùng với những người ủng hộ ông” để lập đảng riêng, hoặc thậm chí gia nhập đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập.
Tái đắc cử, nhưng Thủ tướng Kan vẫn còn khá nhiều mối lo
Trước mắt, ông Kan sẽ phải tập trung giải quyết những vấn đề mà Chính phủ non trẻ của ông đang phải đối mặt, từ việc khôi phục nền kinh tế đang tuột dốc đến giải quyết cuộc tranh cãi gay gắt hơn với Trung Quốc về một chuỗi đảo đang bị tranh chấp.
Trên mặt trận kinh tế, ông Kan phải giải quyết vấn đề dân số nước Nhật đang bị lão hóa nhanh chóng - thủ phạm chính khiến nền kinh tế này rơi vào tình trạng tăng trưởng ì ạch suốt 2 thập niên qua, trong khi khu vực xuất khẩu gần đây bị lao đao do tỷ giá đồng yên lên tới mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Trước đó, chính quyền Tokyo đã thông qua một gói kích thích kinh tế bổ sung trị giá 11 tỷ USD để kích thích nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và kéo dài chương trình hỗ trợ dùng các sản phẩm điện tử thân thiện với môi trường, đồng thời đang xem xét khoản bổ sung ngân sách cho tài khóa 2010. Tuy nhiên, hiện ngay trong nội bộ DPJ và giữa DPJ cầm quyền với các đảng phái đối lập có sự bất đồng về thời điểm và quy mô của khoản ngân sách bổ sung trên. Thủ tướng Kan dự định sẽ thông qua dự thảo bổ sung ngân sách trong phiên họp Quốc hội thường kỳ vào tháng 1-2011 bất chấp mọi biến động của thị trường. Trong khi đó, cựu Tổng thư ký Ozawa lại cho rằng, cần mở rộng việc phát hành trái phiếu chính phủ để tạo nguồn vốn kích thích thị trường vì các khoản “nhỏ giọt” sẽ không mấy hiệu quả.
Bên cạnh đó, việc thực hiện hay không chế độ trợ cấp cho trẻ em và hỗ trợ thu nhập cho các hộ nông dân như đã hứa hẹn trong cương lĩnh tranh cử tại cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 8-2009 cũng trở thành một tiêu điểm đáng chú ý. Nhiều khả năng, nội bộ DPJ sẽ tiếp tục gặp nhiều bất đồng trong việc dự thảo ngân sách tài khóa 2011. Một bộ phận nghị sĩ DPJ, do Thủ tướng Kan đứng đầu, muốn sửa đổi một phần cương lĩnh tranh cử, trong đó giảm bớt các khoản trợ cấp xuống 10% so với cương lĩnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều nghị sĩ DPJ, đứng đầu là ông Ozawa, yêu cầu chính quyền thực hiện nghiêm túc cương lĩnh này vì nếu thay đổi thì DPJ sẽ đánh mất sự ủng hộ của các cử tri.
Mặt khác, Chính phủ của ông Kan sẽ gặp khó khăn trong việc thông qua các điều luật tại Quốc hội vì DPJ đã mất đa số tại Thượng viện sau cuộc bỏ phiếu hồi tháng 7 - một thảm bại bị quy cho những phát biểu của ông Kan về tăng thuế gây ra. Dự kiến, Thủ tướng Kan sẽ sớm thay đổi một số vị trí trong nội các và Ban Chấp hành DPJ. Dư luận hiện đang theo dõi liệu Thủ tướng Kan có bổ nhiệm ông Ozawa vào vị trí quan trọng nào trong đảng hoặc nội các hay không.
Theo PLXH








Bookmarks