(Tamnhin.net) - Văn phòng Nội các Nhật Bản khẳng định "Xứ sở hoa anh đào" vẫn là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, ít nhất trong 9 tháng đầu năm 2010.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku
Theo thống kế mới nhất, kinh tế đất nước "Mặt Trời mọc" đã tăng trưởng 4,5% trong quý III/2010 so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tiêu thụ trong khu vực tư nhân tăng và chi tiêu vốn doanh nghiệp phục hồi mạnh.
Trong thời gian qua, có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc đang trên đường vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới năm 2010. Tuy nhiên, theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, GDP của nước này đạt 3.959,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2010, cao hơn một chút so với 3.946,8 tỷ USD của Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Nhật Bản vẫn duy trì vị trí nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Sau giai đoạn tăng trưởng trì trệ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và vòng xoáy giảm phát, số liệu mới nhất cho thấy chi tiêu tiêu dùng của người dân Nhật Bản đã phục hồi đáng kể, sau gói kích thích tài khóa của chính phủ và thời tiết nóng nực trong mùa Hè.
Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng (nguồn lực chiếm tới 60% GDP Nhật Bản) đã tăng 1,2% trong quý III, so với mức tăng 1,1% trong số liệu sơ bộ trước đó. Đáng chú ý, doanh số bán ô tô trong nước tăng mạnh trước khi chương trình trợ cấp hỗ trợ mua ô tô thân thiện với môi trường của chính phủ mãn hạn trong tháng 9.
Thời tiết nóng nực trong mùa Hè vừa qua cũng là nhân tố thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm như đồ uống và điều hòa nhiệt độ. Ngoài ra, chi tiêu vốn doanh nghiệp Nhật Bản cũng tăng tới 1,3% trong quý III, cao hơn số liệu tăng 0,8% trước đó. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, đây là lần đầu tiên đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản tăng trong vòng hơn 3 năm qua.
Nhà kinh tế trưởng Lee Chi Woong tại Goldman Sachs nhận định: "Số liệu kinh tế Nhật mới cập nhật cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường. Nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh sẽ là nhân tố giúp hạn chế sức ép đối với tăng trưởng GDP trong quý sau".
Trong khi đó, Thư ký Văn phòng Nội các Nhật Bản, Takashi Wada vẫn thận trọng cho rằng việc các gói kích thích kinh tế giảm dần hiệu quả có thể đè nặng lên tăng trưởng GDP của nước này trong những quý sắp tới. Nhiều nhà kinh tế độc lập dự báo GDP của Nhật Bản có thể giảm trong quý IV/2010.
Việt Khoa (theo Kyodo)












(Hình như hơi bị xa xỉ
)

Bookmarks