Hàng ngày, mỗi gia đình nuôi bò ở vùng Fukushima phải đổ đi hàng nghìn lít sữa vì giờ họ không thể bán được hàng trước nỗi lo về phóng xạ.


Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã cấm bán đậu, rau xanh và các loại sữa chưa được chế biến trong tỉnh Fukushima, sau khi các nhà chức trách phát hiện ra một số loại rau quả ở đây nhiễm phóng xạ. Đến hôm 8/4 vừa rồi, chính phủ nước này bắt đầu hạn chế việc sản xuất sữa tại Kitakata, tỉnh Fukushima, nơi chỉ cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 vài cây số.

Gia đình anh Mutsuo Mito có một trang trại nuôi bò lớn. Từ ngày chính phủ cấm sản xuất sữa, anh cùng vợ, con trai vẫn vắt sữa hàng ngày nhưng không phải để bán mà để đổ đi. Anh Mito chia sẻ: “Chúng tôi có 48 con bò sữa, chúng cho ra khoảng 1.200 lít sữa mỗi ngày. Tuy nhiên, do sợ phóng xạ, tôi phải mang hết số sữa của chúng đổ đi”.

Hiện giờ, anh đã thay đổi chế độ ăn cho bò để chúng sản xuất ra ít sữa hơn, nhưng hai ngày một lần, anh vẫn phải chở sữa đi đổ. Gia đình anh cũng đã gửi mẫu sữa đến chính phủ nhưng chưa thấy thông báo gì về việc anh có tiếp tục được bán sữa hay không.

Chính phủ Nhật Bản đã hứa sẽ bồi thường cho gia đình anh, cũng như các hộ nông dân khác. Hiện nay, mỗi tháng gia đình Mito phải chi khoảng 23.000 USD cho việc nuôi bò, nhưng không thu được đồng nào từ việc bán sữa.

Đỗ Quyên

Tổng hợp/Bưu Điện Việt Nam