Chính phủ Nhật Bản ngày 15/4 đã yêu cầu cơ quan chủ quản của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi là Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phải bồi thường mỗi gia đình nạn nhân 12.000 USD. Những gia đình được nhận khoản tiền bồi thường này là những gia đình đã buộc phải sơ tán khẩn cấp khỏi nhà của họ do chất phóng xạ bị rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân nói trên.
Trong số những gia đình này, người ta ước tính, hàng chục ngàn người sẽ khó có cơ hội được quay trở về nhà của họ vì nơi này quá gần nhà máy và môi trường xung quanh không đảm bảo cho việc sinh sống. Nhiều người trong số này đã lặn lội hàng trăm cây số để tới trước cửa trụ sở TEPCO tại Tokyo để đòi khoản tiền bồi thường nói trên.
Theo dự kiến, TEPCO sẽ bắt đầu chi trả khoản tiền bồi thường này vào ngày 28/4 tới với số tiền ước tính cho mỗi hộ gia đình là 12.000 USD, cho mỗi cá nhân là 9.000 USD. Người phát ngôn Bộ Thương mại Hiroaki Wada cho hay, những nạn nhân này đang sống rải rác ở 150 trung tâm cứu trợ do chính phủ thành lập.
Chủ tịch TEPCO Masataka Shimizu trong buổi họp báo hôm 14/4 cũng khẳng định, việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng và công bằng.
Hàng ngàn hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp do rò rỉ chất phóng xạ từ Nhà máy Fukushima Dai-i-chi sẽ được TEPCO bồi thường thiệt hại. Ảnh: AP
Ước tính, số tiền mà TEPCO phải chi trả vào khoảng 600 triệu USD và TEPCO còn cần một khoản tiền lên tới 24 tỷ USD để giải quyết sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi cũng như việc khôi phục lại hoạt động của những nhà máy điện bị hư hại, nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho điện lưới trên toàn Nhật Bản.
Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa cho hay, dù kinh tế nước này đã bị tác động mạnh bởi thảm họa kép động đất và sóng thần, song Nhật Bản vẫn đủ nguồn lực để xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề.
Thảm họa này cũng đang đẩy Thủ tướng Naoto Kan lâm vào những khó khăn mới, trong đó có việc phải đối diện với những lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập và các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền
Ngọc Khuê








Bookmarks