Tại tỉnh Miyagi, 80% các trường học đã bị tàn phá sau trận động đất và sóng thần lịch sử.
Năm học mới đã bắt đầu trên toàn nước Nhật, học sinh sinh viên khắp cả nước đã rục rịch quay trở lại lớp học. Nhưng với những học sinh đang sống tại khu vực bờ biển phía Bắc Nhật Bản- nơi vừa bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần, các bạn ấy không thể đón năm học mới vì các trường học đã không còn.
Giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu và là điều tối quan trọng đối với đất nước Nhật Bản. Nhiều người vẫn nghĩ rằng mở cửa lại các trường học sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, nhưng giờ đây việc này gần như là không thể thực hiện ở tỉnh Miyagi.
Thiên tai đã phá hủy 80% các trường học của tỉnh, các ngôi trường còn lại cũng đã sớm trở thành những trại tập trung khẩn cấp cho hơn 10 nghìn người mất nhà cửa. Nhiều giáo viên đã chết hoặc bị mất tích, trong khi năm học mới đã đến gần kề.
Quang cảnh bị tàn phá trong một lớp học tại Nhật.
“Trì hoãn khai giảng năm học mới nghĩa là cơ hội cho các trường học có thể tiếp tục giảng dạy ngày càng hẹp. Chúng tôi sẽ tìm ra những giải pháp để có thể rút ngắn khoảng cách này, ví dụ như tăng cường lớp học vào ngày thứ 7.”- ông Masato Shindo, thuộc văn phòng giáo dục tỉnh Miyagi cho biết.
Trận thiên tai đã cướp đi sinh mạng hơn 13 nghìn người, trong đó có tới 462 học sinh và nhiều giáo viên giỏi.
Kesennuma, một thành phố ven bờ biển đã quyết định lùi ngày khai giảng tới tận 20 tháng 4 để có thể có thêm thời gian chuẩn bị. Điều này có thể khiến các trường học gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch thi cho học sinh vào cuối năm học. Các lớp học có thể kéo dài đến hè, và các hoạt động như hoạt động thể thao sẽ bị cắt giảm.
Tại những vùng bị thiệt hại nặng nhất, các trường học phải kêu gọi các giáo viên từ các vùng khác, hoặc chuyển học sinh sang học tại các trường chịu thiệt hại nhẹ hơn.
Ông Shindo cho biết thiên tai đã gây tổn hại nặng nề cho nền giáo dục của tỉnh. Rất nhiều gia đình đã gửi con em tới ở cùng với họ hàng để các em có thể tiếp tục học tập.“Lớp học có thể bắt đầu lại không có nghĩa là trường học đã được phục hồi. Sẽ phải mất vài năm để chúng tôi có thể đạt được điều kiện trước khi xảy ra thiên tai.”
Bingo








Bookmarks