(VnMedia) - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm qua (18/4) đã đưa ra đề xuất hoãn kế hoạch xây dựng các cơ sở hạt nhân mới theo sau cuộc khủng hoảng hạt nhân bên trong nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 sau thảm hoạ sóng thần.


Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.

“Chúng ta sẽ không tiếp tục theo đuổi kế hoạch xây các cơ sở hạt nhân mới trước khi giải quyết được sự cố ở Fukushima cũng như trước khi đảm bảo được rằng các nhà máy hạt nhân ở nước ta an toàn tuyệt đối”, Thủ tướng Kan nói trước quốc hội.

Trước khi thảm hoạ sóng thần xảy ra khiến nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 gặp sự cố nghiêm trọng, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch xây thêm khoảng hơn 14 nhà máy điện hạt nhân khác trước năm 2030 trong một nỗ lực đối phó với tình trạng toàn cầu ấm lên.

Thủ tướng Kan cũng cho biết chính phủ cam kết sẽ sớm khống chế cuộc khủng hoảng hạt nhân bằng việc phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Tokyo – TEPCO, đơn vị điều hành nhà máy Fukushima số 1.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò của hai robot được đưa vào bên trong các lò phản ứng thì phóng xạ bên trong lò phản ứng số 1, số 2 và số 3 vẫn còn rất cao. Bởi vậy, công nhân chưa thể vào bên trong làm việc. Hai robot này có tên Packbot, do Mỹ chế tạo và trợ giúp cho Nhật Bản để đo nhiệt độ, áp suất và nồng độ phóng xạ.

Hoạt động tại tầng một của tòa nhà lò phản ứng số 1 trong 50 phút, robot đo được mức phóng xạ tối đa ở khu vực này 49 milisievert/giờ. Tại tòa nhà lò phản ứng số 3, robot làm việc khoảng 2 tiếng, đo được lượng phóng xạ tối đa là 57 millisievert/giờ.

Nếu một người làm việc trong môi trường ô nhiễm này trong 5 giờ sẽ bị nhiễm phóng xạ tới mức 250 milisiervert. Đây là mức giới hạn của tình trạng khẩn cấp đối với công nhân nhà máy điện hạt nhân.

Đến chiều tối qua, robot tiếp tục được đưa vào bên trong lò phản ứng số 2. Các chuyên gia của Tepco cho biết, số liệu thu được cho thấy lượng phóng xạ bên trong lò phản ứng số 2 là rất cao, cao hơn lò phản ứng số 4. Hàm lượng phóng xạ rất cao cho thấy các thanh nhiên liệu ngâm trong bể chứa cũng đã bị nóng chảy.

Trong một diễn biến liên quan khác, cũng trong hôm qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn TEPCO, ông Masataka Shimizu đã lần đầu tiên điều trần trước Ủy ban Ngân sách của Quốc hội kể từ khi xảy ra sự cố ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 hôm 13/3 vừa qua.

Tại phiên điều trần, Tổng Giám đốc Shimizu đã đối mặt với nhiều cáo buộc và những đề nghị truy cứu trách nhiệm.

"Với tư cách là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của nhà máy, tôi nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Sự cố này đã gây hoang mang trong người dân và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và nền kinh tế Nhật Bản" - Ông Shimizu nói.

Cổ phiếu của TEPCO đã giảm gần 80% giá trị kể từ khi nhà máy này có sự cố. Công ty này cũng đang đối mặt với khoản tiền đền bù khổng lồ lên tới khoảng 10.000 tỷ yen.

TEPCO cho biết họ sẽ phải bán các tài sản có tổng giá trị lên tới 100 tỷ yên để đền bù những người Nhật Bản chịu thiệt hại do sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 gây ra.

Đan Khanh - (Tổng hợp)