Levi Strauss sinh ngày 26/2/1829 tại Đức.

Sáng lập: Levi Strauss
Năm ra đời:1853
Nơi ra đời: New York
Email: levistrauss@levi.com



1853- Levis Strauss chuyển đến San Franciso, Mỹ và mở một cửa hàng bán buôn các loại vải may quần áo, chăn, khăn mùi xoa…v.v… cho những cửa hàng nhỏ dọc Tây Mỹ.

1872- Jacob Davis, một thợ may vùng Reno Nevada, đã viết thư cho Levi Strauss. Jacob kể cho ông nghe về ý tưởng muốn gắn thêm những chiếc đinh rivê vào các góc của túi quần soóc nam để chúng thêm chắc, đồng thời đề nghị Levi Strauss hợp tác để cùng sản xuất và Levi đã đồng ý.

Ngày 20/5/1873 - Levi Strauss và Jacob Davis đã được Phòng bằng sáng chế Mỹ và quản lý thương hiệu cấp bằng #139.121 cho những chiếc quần jean có đinh tán rivê.


Những chiếc quần sooc này được gọi là “Waist Overall”, chúng có một túi sau với những đường chỉ máy cong như hình con chim đang sải cánh bay, một túi đựng đồng hồ, đai, những chiếc khuy thiết kế riêng cho dây đeo thắt lưng đính xung quanh cạp quần (đây là tiêu chuẩn cho một chiếc quần soócc nam vẫn có từ thời đó), và một cái đinh rivê ở đũng quần mà chỉ ở thương hiệu Levi mới có.

Chiếc quần được làm từ vải bò xanh 9 oz XX, được mua của nhà máy Amoskeag tại Manchester, thuộc bang New Hampshire, Anh. Chúng được máy tại San Francisco, hoặc cũng có thể được sản xuất kết hợp giữa nhà máy và thợ máy tại gia, sở dĩ số liệu không cụ thể là vì những ghi chép lịch sử này đã bị mất sau trận động đất năm 1906.

1890- Những chiếc quần có gắn đinh rivê đã được sản xuất đại trà, chính vì vậy Levi Strauss & Co không còn là nhà sản xuất độc quyền về những đồ quần áo có đinh rivê nữa.
Cũng trong năm này, công ty đã tung ra chiếc quần bò 501® - chiếc quần bò nổi tiếng với những chiếc đinh rivê bằng đồng.

1901- Vào thời điểm này, những chiếc quần chỉ được gọi là “Overalls”, chúng có 2 túi sau và có thêm một cái túi nhỏ được làm theo nhu cầu sử dụng của khách hàng và đồng thời để thay đổi một chút thời trang nam.

1902- Levi Strauss qua đời ở tuổi 73. Những người cháu của ông cũng là những người thừa kế đã tiếp sự nghiệp quản lý công ty này.

1906- Những vụ cháy và động đất ở San Francisco đã phá hủy trụ sở chính và công ty của Levi Strauss & Co.

Một công ty mới được xây dựng tại 250 đường Valencia tại cùng thành phố và được khai trương vào tháng 11.


1915- Những chiếc quần “Overalls” đã giành giải cao nhất tại triển lãm quốc tế Panama-Pacific tại San Francisco.
LS&Co bắt đầu mua vải từ xí nghiệp Cone tại Greebsboro, phía bắc Carolina.

1922 Những chiếc thắt lưng đeo quần đã được may kèm với “Overalls”, tuy nhiên chúng tôi cũng không bỏ đi những chiếc khuy móc đính ở cạp quần. Đai quần vẫn được giữ lại, mặc dù một số người đã cắt nó đi để có thể mặc với thắt lưng.

Với việc cho thêm những thắt lưng đeo quần, công ty đã thể hiện họ rất quan tâm và thấu hiểu nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Levi Strauss & Co từ đó chỉ mua vải bò độc quyền từ nhà máy Cone.

1936 Một mảnh vài đỏ với dòng chữ màu trắng Levi’s® đã được thêu và đính vào túi bên phải đằng sau của chiếc quần “Overalls”

Dòng chữ này được làm để phân biệt Levi’s® với các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Lúc bấy giờ, công ty chưa mua độc quyền những đường cong này nên những công ty khác đã lợi dụng sơ hở đó để làm nhái lại hàng của công ty.

1937- Những chiếc túi sau quần Overalls đã được máy viền thay vì có những chiếc đinh rivê đính ở đằng sau. Sự thay đổi này là nhằm phục vụ những vị khách đã phàn nàn rằng những chiếc đinh đó đã làm xước đồ đạc của họ.

Công ty đã bỏ những chiếc khuy móc ở đai quần đi, và đưa cho khách hàng những chiếc khuy bấm có thể tự lắp vào trong trường hợp họ muốn sử dụng thắt lưng đeo quần.

1943- Những đường viền cong đã được đăng kí bản quyền.

1960- Từ “Overalls” đã được thay thế bằng từ “Jeans” trong cả quảng cáo và đóng gói.

1981- Những chiếc quần Jean nữ 501® được giới thiệu với công chúng với sự trợ giúp của hãng quảng cáo truyền hình nổi tiếng Travis.

1997- Công ty đã mua lại chiếc quần jean 501® của những năm 1890 với giá 25.000$

2003- Công ty Levi Strauss & Co kỉ niệm 130 năm ngày phát minh ra những chiếc quần Jeans. (Họ coi ngày nhận được bằng sáng chế là ngày ra đời của những chiếc quần Jeans đó).


Tong hop