SGTT.VN - Nhật Bản đã lần đầu tiên phát hiện ra hai chất phóng xạ plutonium và strontium, tại các khu vực cách xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đến 45 km và 80 km. Phát hiện trên càng lúc càng gia tăng mối lo ngại của nước này khi chúng chứng tỏ rằng những người dân sống tương đối xa khu vực bị ảnh hưởng vẫn có nguy cơ tiếp xúc với những chất phóng xạ nguy hiểm, trái ngược với các dự báo đã công bố trước đó.
Kiểm tra nồng độ phóng xạ cho cư dân xung quanh nhà máy Fukushima hôm 20.3. Ảnh: AP
Các mẫu đất lấy từ Iitate, một ngôi làng cách nhà máy Fukushima 45km có nồng độ Plutonium-238 là 0,82 Bq/m2 và Plutonium-239, Plutonium-240 là 2,5 Bq/m2. Strontium-89 cũng đã được tìm thấy ở những nơi cách nhà máy 80 km với nồng độ 500 Bq/m2 và Strontium-90 là 130 Bq/m2.
Báo cáo trên của Bộ Khoa học phát hành hôm thứ sáu 29.9, ngay sau khi Chính phủ ban hành lệnh dỡ bỏ các khuyến cáo sơ tán người dân trong khu vực, đang khắc sâu thêm những khó khăn cho Nhật Bản trong nỗ lực khôi phục lại cuộc sống bình thường và đảm bảo sự an toàn cho cư dân địa phương xung quanh khu vực nhà máy.
Trong khi cả plutonium cũng như strontium đều không phát ra những tia gamma mạnh như cesium và iod nhưng tác hại của nó đến cơ thể con người là rất lớn. Nếu nuốt hay hít phải một lượng nhỏ strontium hoặc plutonium có thể gây ra bệnh ung thư bạch cầu.
Cả hai đồng vị cũng có chu kỳ bán rã khá dài, một số dạng tồn tại của strontium phải mất khoảng 29 năm, trong khi đồng vị plutonium là từ 88 năm đến hơn 24.000 năm. Đặc tính trên làm cho hai chất phóng xạ này rất khó bị loại bỏ ra khỏi môi trường và nhất là duy trì độc tính trong quá trình phân rã giải phóng tia alpha.
TUYẾT HẠNH (WSJ)








Bookmarks