Toki là loại chim có mào của Nhật Bản có tên khoa học là Nipponia Nippon. Trong quá khứ, con chim tuyệt đẹp này có thể được tìm thấy khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, nhưng do nạn săn bắn trái phép và môi trường sống của loài chim bị phá hủy trong những năm đầu thế kỷ 20, số lượng của nó giảm xuống đáng kể cho đến khi chỉ có một vài cá thể dường như chỉ tìm thấy trong các khu bảo tồn. Chim Toki giờ đây đã gần bên bờ vực tuyệt chủng.
Năm 1952, loài chim này đã được nhà nước ghi tên vào sách đỏ và năm 1960 nó đã được liệt kê vào sách những loài chim được quốc tế bảo vệ. Bất chấp những nỗ lực nuôi và sinh sản, số lượng Toki vẫn rất it ỏi. Điển hình là có vài cá thể hiện đang được trung tâm bảo tồn Toki trên đảo Sado chăm sóc, đặc biệt trong số này có 1 con Toki cái đã được 25 tuổi tên là Kin.
Nhiều năm trước đây, Toki là giống chim phổ biến ở Đông Á. Từ Nippon (có nghĩa là Nhật Bản) đã được thêm vào tên của nó. Năm 1922, Hiệp hội nghiên cứu chim của Nhật Bản đã quyết định tên khoa học là Nipponia Nippon, và thông báo này là tên chính thức được sử dụng trên toàn thế giới. Trớ trêu thay, tên của nó chỉ trở nên nổi tiếng sau khi giống chim này đã gần như tuyệt chủng. Những con chim đã chết ở khắp mọi nơi ngoại trừ Nhật Bản, nhưng năm 1981 nó đã được khẳng định rằng 12 cá thể vẫn sống ở Trung Quốc. Nỗ lực gây giống đã được đền đáp và số lượng của chúng tăng lên qua các năm. Nhật Bản và Trung Quốc cùng nhau làm việc chặt chẽ để bảo tồn loài chim này.
Khi phát triển đầy đủ Toki có chiều cao 75 cm khi đứng thẳng. Đầu và chân của nó có màu đỏ, và ở phía trên đầu có lông, khi đứng tạo thành một đỉnh vương miện trên đầu. Về màu sắc chim có lông vũ màu trắng hơi pha chút hồng nhạt. Toki có cơ thể “mảnh mai”, mỏ dài màu đen, và bộ lông vũ tuyệt đẹp. Khi bay, trông chúng thậm chí còn đẹp hơn, đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bộ lông mềm mại làm nổi bật màu hồng cam của nó. Chiều dài cơ thể chim Toki khoảng 75 cm từ đầu mỏ đến hết đuôi của nó, chiều dài sải cánh dài khoảng 140 cm. Thức ăn của chúng tại các cánh đồng lúa và đầm lầy, ăn côn trùng trong mùa hè, ăn cá nhỏ và tôm, cua, sò, hến vào mùa đông. Hiện nay tại Trung tâm Bảo tồn Toki, các nhân viên vẫn làm việc chăm chỉ để kéo dài tuổi thọ cũng như nỗ lực nhân giống loại chim quý hiếm này.
Theo nama.edu











Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks