
Nguyên văn bởi
maxttien
Theo công ước quốc tế đã kí thì điều này chả có ý nghĩa gì cả, bãi cạn mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa nằm trong vung đặc quyền 200 hải lý theo công ước quốc tế của Phillipin.
HS,TS không có trong bản đồ của TQ không đủ để Việt Nam tuyên bố chủ quyền theo công ước quốc tế vì đâu chỉ có TQ tranh chấp với Việt Nam, các nước ĐNA khác thì sao.
Thành ra trong chuyện tranh chấp chủ quyền dẹp hết chuyện quá khứ và lịch sử lại đi, tất cả những gì chúng ta làm là vì lợi ích quốc gia.
Nhờ có những chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát các hòn đảo ở TS nên ngày nay Việt Nam mới là nước xuất khẩu dầu khí.
Mà cũng đừng tin báo chí truyền thông quá, truyền thông ở mọi quốc gia trên thế giới đều được kiểm soát để thực hiện mục đích chính trị.
Bookmarks