Ngày 21/8, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đệ đơn khiếu kiện các biện pháp hạn chế nhập khẩu của Chính phủ Argentina trước Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đẩy quan hệ giữa Argentina với Hoa Kỳ tới một cuộc chiến thương mại.
Trong đơn gửi WTO, Washington đã cực lực lên án việc Argentina áp dụng các cơ chế thiếu minh bạch để hạn chế nhập khẩu.
Ngay sau khi nhận được thông tin từ đơn kiện của Hoa Kỳ, Chính phủ Argentina đã ngay lập tức trả đũa bằng việc cảnh báo sẽ tiến hành khởi kiện Washington bằng các biện pháp tương tự bởi việc đóng của bất công và vô lý thị trường Mỹ đối với thịt và 20.000 tấn chanh của Argentina, xuất khẩu vào thị trường này, gây tổn thất hơn 150 triệu USD hàng năm .
Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina giải thích rằng, với việc đóng cửa thị trường Mỹ đối với thịt và chanh nêu trên, Nhà Trắng không ngoài mục đích thỏa hiệp trước áp lực của giới vận động hành lang nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Bộ này cam kết sẽ hành động nhanh chóng và quyết liệt để hỗ trợ các nhà sản xuất Argentina.
Báo La Nacion bình luận, nếu đây là một cuộc chiến tranh thương mại thì Hoa kỳ sẽ không đơn độc trên trận tuyến này. Một cường quốc khác là Nhật Bản cùng ngày đã song hành với Mỹ nộp đơn khiếu kiện phản đối chính sách hạn chế nhập khẩu của Argentina. Tháng 5 vừa qua, Liên minh châu Âu cũng đã đệ đơn khiếu kiện lên WTO phản đối chính sách thương mại của Xứ sở Tănggô với nội dung tương tự. Tất cả các khiếu kiện đó cho thấy, các cường quốc thương mại đã và đang kịch liệt phản đối các chính sách thương mại hiện hành mà Tổng cục Nội thương Argentina đang áp dụng. Tình hình này đang làm nóng lên quan hệ ngoại giao của Argentina với các trục thương mại đầy tiềm năng của thế giới. Làn sóng phản đối ngày càng căng thẳng hơn khi Argentina đơn phương tăng cường các rào cản trong chính sách nhập khẩu, đặc biệt là từ khi họ quyết định quốc hữu hóa phần lớn cố phiếu của Tây Ban Nha trong liên doanh khai thác sản xuất và kinh doanh dầu khí YPF.
Ngoại trưởng Mỹ- bà Hilary Clinton thường vẫn nói, thương mại là một hình thức mới trong ngành ngoại giao. Kể từ khi nhậm chức, bà Clinton đã luôn sẵn sàng song hành với giới doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc phản đối các rào cản thương mại không công bằng và thiếu minh bạch.
Liên quan đến việc khiếu kiện trước WTO, tiêu chí chung để giải quyết là dựa trên cơ sở đơn kiện của một trong các bên, sẽ bắt đầu tiến hành tham vấn, trong đó, bị đơn sẽ phải trả lời các khiếu kiện của nguyên đơn. Thời gian tham vấn kéo dài khoảng 60 ngày, nếu hai bên đạt được một thỏa thuận, việc khiếu kiện sẽ chấm dứt. Trong trường hợp ngược lại sẽ thành lập tòa tài phán riêng của WTO để xem xét cụ thể vấn đề khiếu kiện. Nếu khiếu kiện của nguyên đơn là đúng, tòa này sẽ ra phán quyết mức hình phạt đối với bị đơn.
Theo lô gich của vấn đề, quy trình xem xét khiếu kiện phản đối Argentina của Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ được tiến hành trước, bởi lẽ hai nước này đã nộp đơn kiện trước. Còn việc khiếu kiện của Argentina phản đối Hoa kỳ sẽ được tiến hành xem xét sau khi Argentina cung cấp đủ bằng chứng như Bộ Ngoại giao Argentina đề cập ngày hôm qua.
Đơn kiện chống Argentina của Hoa Kỳ do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ soạn thảo. Mấy tháng trước, cũng chính cơ quan này đã khuyến nghị Washington ra lệnh trừng phạt thương mại đối với Argentina bằng việc hủy bỏ hệ thống ưu đãi thuế quan (GSP) của nước này dành cho Argentina trước đó và quyết định trừng phạt đó đã được đích thân Tổng thống Obama ký nhằm trả đũa quyết định của Chính phủ Argentina không thực thi hai phán quyết chống lại nước này của Tòa trọng tài giải quyết tranh chấp về đầu tư (CIADI) thuộc Ngân hàng thế giới.
Trong phạm vi hoàn toàn mang tính thương mại, nội dung chính đơn kiện của Hoa Kỳ do Chủ tịch USTR Ron Kirt ký nêu rõ, Chính phủ Argentina đã áp dụng các biện pháp không minh bạch liên quan đến việc cấp giấy phép nhập khẩu, dẫn tới gây tổn hại cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ khi Chính phủ Argentina bắt buộc các nhà nhập khẩu của nước họ chỉ được phép nhập khẩu lượng hàng hóa đúng bằng trị giá họ xuất khẩu. Đó là các biện pháp bảo hộ tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động sản xuất và thương mại.
Điều mà Washington yêu cầu là các đối tác thương mại của họ phải tôn trọng các tiêu chuẩn thương mại quốc tế. Họ đã lập ra một đơn vị đặc biệt để theo dõi và phát hiện các hành vi vi phạm các điều luật quốc tế về thương mại của các nước đối tác. Argentina từ lâu đã được đặt trong tầm ngắm của ITEC (Cơ quan thực thi hoạt động thương mại liên ngành của Mỹ). Báo cáo của cơ quan này cho biết: kể từ năm 2008 đến nay, Argentina đã mở rộng các chủng loại hàng hóa thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu theo một hệ thống thiếu minh bạch.
Bằng việc khiếu kiện lên WTO ngày 21/8/2012, Washington đã bổ sung thêm vào danh mục các bất đồng giữa hai nước kể từ hơn một năm nay. Chính phủ Mỹ cũng đã bỏ phiếu phủ quyết việc cấp tín dụng của Ngân hàng thế giới cũng như Ngân hàng phát triển liên Mỹ cho Argentinal. Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Mỹ lại ra quyết định đình chỉ việc cho Argentina được hưởng hệ thống ưu đãi thuế quan của Hoa kỳ như các năm trước đó.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Argentina đã ra tuyên bố sẽ tăng cường các hành động trả đũa để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Cuộc chiến thật sự đã bắt đầu và hồi kết hiện còn chưa biết.
Nguồn: baocongthuong








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks