Nguồn: tofugu.com
Dịch: yummy_lady
Để trở thành một baka gaijin (Stupid Foreigner) không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nếu chỉ là một baka, hay chỉ là một gaijin thì lại không khó, nhưng để trở thành cả hai cái thì sao? Đó là một thử thách đấy. Vì tôi muốn tất cả các bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và trở thành một baka gaijin tuyệt vời nhất cả thể, tôi đã tổng hợp lại bài viết này như một cuốn cẩm nang cho bạn. Như vậy bạn có thể cho tất cả người Nhật biết bạn baka và gaijin như thế nào.
Mặt khác đừng để bất cứ ai khiến bạn nản chí bởi nắm trong tay những mẹo nhỏ này, bạn sẽ trở nên baka gaijin nhất đường tàu Nhật Bản từng có. Hãy thoải mái in những thông tin này và mang nó theo bạn khi bạn tới thăm Nhật Bản. Nó sẽ rất hữu ích đấy, tôi thề.
1. Lỡ chuyến tàu cuối cùng
Bạn không thể baka hơn nữa nếu bạn còn không kịp bắt chuyến tàu để ngồi vào chỗ đầu tiên. Rất nhiều baka gaijin có uy tín tin rằng tàu điện ở Nhật chạy 24/7 trong khi thực chất thì không. Rất nhiều đường tàu ngừng hoạt động vào giữa đêm hoặc vào lúc 1 giờ sang. Để lỡ chuyến tàu chính là cách tuyệt vời nhất để bộc lộ ra kỹ năng baka gaijin của bạn và hẳn tất cả bạn bè của bạn khi nghe được điều này thì sẽ rất ấn tượng đấy.
Tuy nhiên, nếu bạn thực sự bỏ lỡ chuyến tàu thật (nghĩa là bạn là baka gaijin thật ấy) thì bạn có một vài lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên và cũng là ít được ưa chuộng nhất là bắt một chiếc taxi. Chiếc taxi này sẽ lấy của bạn một khoản tiền khá chát vì chuyến đường dài của bạn. Một lựa chọn khác đó là bạn có thể thăm thú quán internet café và ở lại đó một đêm. Dịch vụ này tương đối rẻ, hợp túi tiền và lại có các phương tiện giải trí cũng như đồ ăn đồ uống, đồng thời nơi này còn có cả những dịch vụ tiện nghi như tắm vòi sen hay giặt ủi. Không tồi phải không?
2. Lâm trận
Nếu bạn đã lên được tàu đúng giờ rồi, bạn phải trở nên thô bạo nhất có thể để cho Nhật Bản thấy bạn vượt trội như thế nào. Điều này quan trọng đấy. Nếu bạn có cơ hội được đến Tokyo, hay những thành phố bận rộn khác của Nhật, có khả năng bạn sẽ phải chen chúc chui rúc khi lên chuyến tàu của mình. Đây là cơ hội hàng đầu để vận dụng kỹ năng baka gaijin của mình, xô ngã các phụ nữ và trẻ em người Nhật xuống sàn để dọn dẹp lối đi cho mình (như một người đàn ông), quát tháo và cằn nhằn suốt chuyến đi.
Còn một cách tiếp cận khác đó là nhận ra rằng sự chật chội này không phải do lỗi của ai cả và tất cả chỉ là do đây là nơi thuộc phạm vi đông dân cư mà thôi. Xô đẩy những người Nhật đang đứng ở đó thành một khối bê tông vuông vắn không phải là lựa chọn sáng suốt chút nào. Thay vào đó trở nên nhã nhặn nhất có thể sẽ khiến bạn khôn ngoan hơn nhiều. Cố gắng đừng huých khuỷu tay vào bất cứ ai và đơn giản nhất là cố gắng chịu đựng tình trạng hiện tại đồng thời trông chờ tới một tương lai được thoát khỏi chuyến tàu định mệnh để được đắm mình trong làn không khí trong sạch một lần nữa.
3. Mang quá nhiều hành lý
Một cách hoàn hảo nữa để khiến tất cả mọi người bực mình (trong đó có cả bạn) là mang thật nhiều hành lý lên tàu. Nếu bạn vừa mới tới Nhật và đang chuẩn bị để làm thủ tục vào khách sạn thì cách nhanh nhất để khiến một ngày của bạn trở nên tồi tệ vô cùng là lôi hết đồng hành lý bạn mang theo lên tàu. Bạn sẽ chắn đường tất cả người khác, chiếm quá nhiều chỗ trên tàu và nếu may mắn, một vài thứ hay ho nào đó trong đống đồ đạc bạn mang theo sẽ biến mất trong sự hỗn độn. Và giờ thì kỹ năng baka gaijin đã tới hồi kết thúc.
Tuy nhiên, nếu bạn không thể gánh vác được cảm giác là nỗi khổ tột cùng của người khác thì có một lựa chọn khác cho bạn. Nếu bạn có quá nhiều hành lý mang theo, bạn có thể bắt taxi hay tận dụng dịch vụ vô cùng tuyệt vời của Nhật Bản, đó là dịch vụ takkyubin. Như đã được đề cập tới trước đây, taxi có vẻ sẽ lấy của bạn nhiều tiền, nên takkyubin sẽ là một lựa chọn vừa thú vị lại hợp lý. Đây cũng là cách mà tôi hay sử dụng khi tới Nhật Bản và điều này cực kỳ tuyệt vời. Dịch vụ takkyubin sẽ phụ trách việc vận chuyển hành lý của bạn từ sân bay và giao nó đến địa điểm mà bạn sẽ nghỉ lại. Dịch vụ này có thể chuyển đến ngay ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là dịch vụ siêu tiện lợi.
4. Nói chuyện điện thoại
Được rồi, bạn đã lên được tàu mà không gây ra tổn thất gì nặng nề, bạn quyết định sẽ giao phó đống hành lý nặng trịch của mình cho dịch vụ takkyubin tuyệt vời và giờ bạn có thể làm gì để sử dụng kỹ năng baka gaijin của mình đây? Nói chuyện điện thoại. Thật to. Trên tàu, bạn sẽ nhìn thấy khá nhiều người bản sứ sử dụng điện thoại của họ để liên lạc nhưng lại bằng phương pháp nhắn tin. Ngu ngốc làm sao! Tại sao lại phải nhắn tin khi mà bạn có thể ba hoa cùng các bạn baka gaijin khác của bạn đang tập thành viết tên họ bằng kanji như thế nào chứ? Ý tôi là, những người bản sứ muốn nghe lỏm cuộc đối thoại của bạn mà, không phải sao? Trông bạn ưa nhìn và dịu dàng thế này cơ mà.
Đấy là tôi nói vậy. Tốt nhất là bạn nên nhắn tin thôi, nếu bạn chưa đủ baka gaijin hay không muốn mình thực sự là như thế. Ý tôi là không phải ai cũng tin rằng họ có thể trở thành baka gaijin tuyệt vời. Đừng lo, tôi chưa điên đâu. Chỉ thất vọng thôi.
5. Vào khoang tàu “dành riêng cho phụ nữ”
Nếu tất cả những hành động trên chưa khiến bạn trở thành baka gaijin thì cách đáng xấu hổ nhất để bạn trở nên như vậy khi đi tàu tại Nhật (nếu bạn là đàn ông) là vào khoang “dành riêng cho phụ nữ”. Hầu hết những khoang tàu này chỉ được cảnh báo vào những thời điểm nhất định trong ngày. Bởi vậy nên bạn nên chắc rằng bạn sẽ lên tàu vào thời điểm kỳ cục và bất tiện nhất. Không ai còn thắc mắc về độ nam tính hay độ baka gaijin của bạn lần nào nữa đâu. Tin tôi đi.
Thực ra thì cái hành động trên khá là khó thực hiện vì hầu hết nếu bạn đang có xu hướng lên khoa dành cho nữ thì bạn sẽ bị người ta chặn lại ngay trước khi bạn kịp đặt nửa bàn chân lên khoang rồi. Cách tốt nhất để không lên nhầm khoang dành cho phụ nữ là để ý tới mọi biển báo vì khi nào họ cũng có một vài lời giải thích về các khoang bằng tiếng anh cũng như tiếng nhật. Lý do có những khoang này là để cho phụ nữ cảm thấy an toàn khi đang ở trên tàu.
6. Hãy tự hào. Hãy baka. Hãy gaijin.
Và giờ thì bạn biết rồi đấy. Chúng ta chẳng bao giờ cần để tâm đến cách hành xử như thế nào khi đi trên tàu điện tại Nhật Bản. Vì vậy lần tới khi bạn tới thăm xứ sở hoa anh đào, dù là lần đầu tiên hay lần thứ 50 của bạn đi nữa, thì bạn hãy cứ là bạn thôi. Cứ là một baka gaijin vững chắc như Vạn lý Trường thành của Trung Quốc ấy.
Đấy là chúng tôi nói vậy. Chúng tôi không hề chủ trương tán thành việc trở thành một baka gaijin trên tàu điện hay những nơi khác. Xin hãy hiểu rằng đây là bài viết được viết bằng lời văn mang tính hài hước. Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn có một ngày thật kawaii.














Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks