Nhà thi đấu quốc gia Yoyogi là một sân vận động được đặt trong lòng công viên Yoyogi, Tokyo, Nhật Bản. Do Nhật Bản là quốc gia chuộng đạo Phật nên công trình này được thiết kế dựa trên ý tưởng “mái đình” cổ kính xưa kia, với thiết kế mái được thực hiện thông qua một hệ thống treo là một trong những tác phẩm độc đáo của kiến trúc sư Kenzo Tange.
Trung tâm thể dục thể thao Quốc gia Yoyogi nhìn từ trên cao
Công trình được xây dựng từ năm 1961 đến năm 1964 để làm nơi tổ chức các cuộc thi bơi và lặn trong Thế vận hội mùa hè năm 1964. Chính thiết kế này đã gợi cảm hứng cho kiến trúc sư Frei Otto vẽ đồ án cho công trình sân vận động, được sử dụng trong thế vận hội Mùa hè năm 1972 tại Munich.
Sức chứa của nhà thi đấu có thể lên tới 13.291 người và giờ đây thường chủ yếu được dùng cho các cuộc thi đấu khúc côn cầu trên băng và bóng rổ. Ngoài ra, nơi đây cũng được dùng để tổ chức các buổi hòa nhạc hay triển lãm.
Theo nama.edu












Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks