Người dân Nhật Bản được biết đến với đức tính làm việc chăm chỉ, và gu thẩm mỹ của họ. Ngay cả những điều bình thường nhất đều có thể được chuyển thành những thứ đẹp nhất dưới bàn tay khéo léo của người Nhật Bản ví dụ như Origami (nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản) là một trong những nghệ thuật mà được rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Các thành phần hoặc nguyên liệu cần thiết cho hình thức nghệ thuật này chỉ là giấy, bên cạnh đó là Ikebana (nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản) là một ví dụ khác của sự sáng tạo Nhật Bản.
Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên là vẻ đẹp của các công viên và các khu vườn Nhật Bản đã nói lên hết sự sáng tạo trong bố cục trang trí bậc nhất thế giới. Những khu vườn ở Nhật Bản cũng có nhiều loại vườn khác nhau. Như những khu vườn hoàng gia được thiết kế để có chứa được lượng nước lớn, cung cấp dồi dào cho cây xanh và địa điểm đi dạo rộng rãi. Điều này đã được thực hiện để phục vụ cho tầng lớp quý tộc có những không gian thật sự đẹp và yên tĩnh. Một thể loại vườn khác là những khu vườn khô, chúng không có nhiều cây xanh, ngoại trừ ở giữa trung tâm và chỉ tập trung vào bố cục của cát sỏi và đá. Thể loại vườn này tượng trưng cho sự kết hợp của các yếu tố tự nhiên. Kyoto là một nơi tập trung rất nhiều những khu vườn như thế. Thành phố này là nhân chứng thực tế cho ngôi vị số một về công viên và các khu vườn đẹp nhất của Nhật Bản như: khu vườn Zen Ryugen-in, Công viên Hoàng gia, Công viên triết học, vườn Byodoin cũng như khu vườn Hakusha.
Vườn Hakusha Son-so Kyoto nằm ở phía Đông của thành phố Kyoto ở Nhật Bản. Cách ngôi đền Ginkaku-ji khoảng 200 mét từ lối vào vườn. Khu vườn là một tác phẩm tuyệt vời của trí tuệ Nhật Bản, sự tỉ mỉ từ khâu lập kế hoạch cho tới thực hiện chúng.
Khu vườn này đươc thiết kế bởi người họa sĩ nổi tiếng Nhật Bản là Kansetsu Hashimoto. Vì vậy, nó hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi khu vườn được bao bọc bởi bạt ngàn cây xanh và nhiều đường nét kiến trúc mang hơi thở của hội họa. Khu vườn này là một nơi giải trí hấp dẫn xua tan đi mệt mỏi của người dân và khách du lịch. Các cổng vườn mở cửa cho du khách từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều. Phí vào cổng khu vườn có giá 700 Yên. Hakusha Son-so được ghi trong sổ tay du lịch là một địa danh phải đến của du khách.
Theo nama.edu












Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks