Ông Nagai, một nhà báo Nhật Bản, đã bị bắn chết tại Myanmar năm 2007 trong một cuộc đàn áp những người biểu tình của lực lượng an ninh. Cái chết của ông là một điểm tối trong mối quan hệ giữa Myanmar và Nhật Bản.
Đường ống dẫn nước cũ kĩ tại Yangon, phần lớn cơ sở hạ tầng của thành phố này được xây dựng từ những năm 1940
Ông Nagai, một nhà báo Nhật Bản, đã bị bắn chết tại Myanmar năm 2007 trong một cuộc đàn áp những người biểu tình của lực lượng an ninh. Cái chết của ông là một điểm tối trong mối quan hệ giữa Myanmar và Nhật Bản.
Bây giờ, cách nơi ông Nagai bị giết chừng một khu nhà, trên tầng 4 của City Hall, hai chục kỹ sư Nhật đang xây dựng một kế hoạch tổng thể để làm lại đường giao thông, điện thoại và mạng Internet, cung cấp nước và hệ thống nước thải của Yangon, thủ đô thương mại của Myanmar.
Với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, các kỹ sư Nhật Bản đang đo mô hình giao thông tại Yangon, kiểm tra các đường ống nước đã 70 tuổi trên bản đồ và bản thiết kế.
Hiện nay, Myanmar tìm cách hàn gắn quá khứ với Nhật, tạo ra một bức tranh hoàn toàn mới. Nhật Bản đang nhanh chóng gia tăng sự hiện diện của mình ở Myanmar với sự hỗ trợ mạnh tay của chính phủ, gợi lại sức mạnh của những công ty đầu tư lớn thời kì 1980 khi Nhật Bản đang ở đỉnh cao của kinh tế toàn cầu.
Cơ sở hạ tầng Myanmar đã... 70 tuổi
Đầu năm nay, tổng thống Thein Sein đã có chuyến công du đến Tokyo để đề nghị được giúp đỡ, hiện đang bàn giao một số phần cơ sở hạ tầng cho Nhật để phát triển đất nước. Ngoài các công trình tại Yangon, một tập đoàn Nhật Bản đã được giao xây dựng một khu công nghiệp lớn và thành phố vệ tinh ở ngoại ô Yangon. Con số công trình mà phía Nhật đang đảm nhận sẽ khiến những người theo dõi tình hình nước nhà “choáng váng”.
"Tôi khá ngạc nhiên trước mức độ tham gia của Nhật Bản và ấn tượng với tiến độ của họ", ông Sean Turnell, một chuyên gia kinh tế Myanmar của Đại học Macquarie ở Sydney cho biết.
Bằng cách lựa chọn Nhật Bản cho các dự án quan trọng, Myanmar đang rời xa dần Trung Quốc - nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong những năm gần đây.
Chính phủ nhiều nước khác đã tìm cách nâng tầm mối quan hệ kinh doanh với Myanmar – điển hình là Hàn Quốc và Singapore - nhưng Nhật Bản đã toàn diện hơn trong cách tiếp cận của mình.
"Chúng tôi đã không có dự án nào như thế này trong 20 năm qua", ông Masahiko Tanaka, trưởng đại diện của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, cơ quan cung cấp tài chính cho các dự án, cho biết.
Chính phủ Nhật Bản cho biết họ sẵn sàng cho Myanmar vay tiền thực hiện các dự án trong nước vào thời điểm này với lãi suất “gần bằng không”.
Phần lớn cơ sở hạ tầng của Yangon được xây dựng vào những năm 1940, thời kỳ Thực dân Anh xâm lược Myanmar.
Anh Tuấn (Theo New York Times)
Thebox









Bookmarks